1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Philippines "tố" Trung Quốc xây dựng trên bãi cạn tranh chấp

(Dân trí) - Philippines ngày 3/9 đã cáo buộc Trung Quốc đang đặt các khối bê tông trên một nhóm bãi đá nằm trong lãnh thổ nước này, sự leo thang mới nhất trong cuộc tranh chấp lãnh thổ giữa hai nước.

Bức ảnh do phía Philippines công bố cho thấy các khối bê tông tại bãi cạn Scarborough/Hoàng Nham.

Bức ảnh do phía Philippines công bố cho thấy các khối bê tông tại bãi cạn Scarborough/Hoàng Nham.

Phát ngôn viên Bộ quốc phòng Peter Galvez đã công bố một bức ảnh từ trên cao cho thấy khoảng 30 khối bê tông được đặt trên bãi cạn Scarborough/Hoàng Nham ở Biển Đông.

"Thật không may khi họ tiếp tục thực hiện các hoạt động vốn không đóng góp cho sự theo đuổi của chúng tôi đối với nền hòa bình khu vực", ông Galvez phát biểu trước báo giới.

Bộ trưởng quốc phòng Voltaire Gazmin ngày 3/9 cũng đã thông báo với các thành viên quốc hội về vụ việc trên, nói rằng các khối bê tông là "sự mở đầu cho công tác xây dựng".

Theo phát ngôn viên Galvez, bức ảnh do một máy bay của hải quân Philippines chụp hôm 31/8, và 3 tàu của lực lượng bảo vệ bờ biển Trung Quốc cũng có mặt tại đó.

Bãi cạn Scarborough nằm cách đảo chính Luzon của Philippines chỉ 220km, nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines được quốc tế công nhận. Bãi cạn này nằm cách đảo Hải Nam, khu vực đất liền gần nhất của Trung Quốc, 650km. Bắc Kinh cũng tuyên bố chủ quyền với bãi cạn này và gọi là Hoàng Nam.

Trung Quốc đơn phương tuyên bố chủ quyền với hầu hết Biển Đông, thậm chí vùng biển gần bờ của Philippines và các quốc gia láng giềng.

Philippines cho hay Trung Quốc đã chiếm đóng bãi cạn Scarborough/Hoàng Nham kể từ năm ngoái bằng cách đồn trú các tàu tại đó và cấm các ngư dân Philippines.

Quan hệ ngoại giao giữa Philippines và Trung Quốc đã ngày càng trở nên căng thẳng trong những năm gần đây.

Nghị sĩ Walden Bello, người cũng tham dự buổi họp của Bộ trưởng quốc phòng Voltaire Gazmin hôm qua, cho hay các chính trị gia Philippines lo ngại rằng Trung Quốc đang xây móng cho một đơn vị đồn trú quân đội tại Scarborough/Hoàng Nham.

Trung Quốc đặt điều kiện cho chuyến thăm của Tổng thống Philippines

Trong một diễn biến khác có liên quan tới quan hệ song phương giữa hai nước, Bộ ngoại giao Philippines ngày 2/9 cho biết Tổng thống Benigno Aquino đã hủy một chuyến công du được lên kế hoạch tới Trung Quốc để tham dự một hội chợ thương mại hồi đầu tuần vì giới chức Trung Quốc đặt ra các điều kiện cho chuyến thăm.

Phát ngôn viên Bộ ngoại giao Raul Hernandez không tiết lộ các điều kiện đó là gì, nhưng nói thêm rằng giới chức Bộ ngoại giao Trung Quốc "khuyên" Philippines không nên công khai chúng. Tuy nhiên, ông Hernandez ám chỉ rằng các điều kiện chủ yếu liên quan tới tranh chấp lãnh thổ.

"Tổng thống đã kiên định trong việc bảo vệ lợi ích quốc gia của đất nước", ông Hernandez nói.

An Bình
Theo AFP, AP