1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Philippines tăng mua sắm quốc phòng bảo vệ chủ quyền biển

(Dân trí) - Một nguồn tin thân cận cho biết chính phủ Philippines hiện đang xúc tiến mua 8 máy bay, bao gồm cả máy bay tuần tra trên biển tầm xa, để tăng cường khả năng phòng vệ và bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Philippines đang đẩy mạnh hiện đại hóa không lực nhằm đáp ứng nhu cầu đặt ra trong tình hình mới.
Philippines đang đẩy mạnh hiện đại hóa không lực nhằm đáp ứng nhu cầu đặt ra trong tình hình mới.

Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc dẫn nguồn tin Bộ Quốc phòng Philippines cho biết hiện Manila đang tiến hành đấu thầu mua 2 máy bay tuần tra tầm xa và 6 máy bay hỗ trợ tiếp cận trên không.

Dự kiến, chi phí cho thương vụ này là 10,95 tỷ Pesso (251 triệu USD). Trong đó 5,98 tỷ Pesso (137 triệu USD) dành cho máy bay tuần tra tầm xa và 4,97 tỷ Pesso cho máy bay hỗ trợ trên không.

Danh mục gọi thầu cho máy bay tuần tra sẽ bao gồm cả hệ thống cảm biến tổng hợp, hệ thống hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ và hệ thống hỗ trợ hợp nhất lực lượng.

Trong khi đó, máy bay hỗ trợ tiếp cận trên không phải đảm bảo yêu cầu tác chiến trong đêm.

Cuối tháng 3, Philippines cũng đã ký với Hàn Quốc hợp đồng mua 12 máy bay tiêm kích hạng nhẹ FA-50 với tổng trị giá 420 triệu USD. Ngoài ra, nước này cũng đã bố trí 2 trực thăng AW109E mới mua của Ý tại khu đảo có vị trí gần nhất với Biển Đông.

Những động thái trên diễn ra trong bối cảnh Biển Đông ngày càng căng thẳng do những động thái xâm lấn của Trung Quốc, đặc biệt là việc Bắc Kinh cho hạ đặt giàn khoan Hải Dương-981 trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam gây phản ứng mạnh trong dư luận khu vực và quốc tế.

Vũ Anh
Theo Yonhap