1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Philippines “phớt lờ” Trung Quốc, quyết theo vụ kiện về tranh chấp biển

(Dân trí) - Philippines hôm nay tuyên bố sẽ phớt lờ các cảnh báo của Trung Quốc và quyết theo đuổi vụ việc tại Liên hợp quốc nhằm thách thức tuyên bố chủ quyền đơn phương của Bắc Kinh đối với hầu hết Biển Đông.

Bãi cạn Scarborough tranh chấp giữa Trung Quốc và Philippines ở Biển Đông.
Bãi cạn Scarborough tranh chấp giữa Trung Quốc và Philippines ở Biển Đông.
 
Giới chức Philippines cho hay, Manila dự kiến sẽ chính thức gửi hồ sơ đơn kiện chính thức theo đúng kế hoạch vào ngày 30/3, vốn cho phép tòa án phân xử của Liên hợp quốc nghiên cứu cáo buộc của Philippines rằng tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc bao trùm các vùng thuộc lãnh thổ Philippines.

Bà Abigail Valte, một phát ngôn viên của Tổng thống Philippines Benigno Aquino, cho biết chính phủ sẽ quyết tâm theo đuổi vụ việc bất chấp các cảnh báo từ phía Trung Quốc về sự “đóng băng” trong quan hệ ngoại giao.

“Ít nhất đối với chính phủ Philippines, chúng tôi có thể nói rằng tất cả các nhân tố sẽ được xem xét khi các cuộc thảo luận được tiến hành trong khuôn khổ quá trình phân xử”, bà Valte phát biểu trước báo giới ngày 28/3.

Trung Quốc đơn phương tuyên bố chủ quyền đối với hầu hết Biển Đông, thậm chí các vùng biển gần bờ của các quốc gia khác.

Vào tháng 1/2012, Philippines đã tìm kiếm sự phân xử của Liên hợp quốc để giải quyết tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông, nhưng Trung Quốc phản đối động thái này.

Người phát ngôn Bộ ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi ngày 26/3 đã cảnh báo Philippines về việc theo đuổi vụ kiện.

“Trung Quốc sẽ không bao giờ chấp nhận hay tham gia vào sự phân xử quốc tế do Philippines đơn phương khởi xướng và thúc đẩy. Lập trường của Trung Quốc có cơ sở vững chắc dựa trên luật pháp quốc tế”, ông Hồng Lỗi nói.

“Chúng tôi hi vọng phía Philippines… trở lại đúng đường hướng nhằm giải quyết tranh chấp thông qua đàm phán và tham vấn sớm nhất có thể, và đừng tiếp tục đi sai đường để tránh tổn hại thêm quan hệ song phương”, ông Hồng Lỗi nói.

Theo bà Valte, chính phủ Philippines biết rằng phiên tòa của Liên hợp quốc có khả năng không thể thực thi phán quyết nếu nó bất lợi cho phía Trung Quốc.

“Nhưng giả sử một quyết định có lợi cho Philippines được đưa ra, điều đó sẽ bổ sung thêm sức nặng cho vị thế của Philippines”, bà Valte nói.

Philippines cáo buộc rằng Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đối với các khu vực ở Biển Đông cách xa bờ biển gần nhất của nước này hơn 1.600 km và điều đó là bất hợp pháp theo Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển. Hai nước đều ký kết công ước năm 1982 này.

An Bình
Theo AFP