1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Philippines nhận tàu chiến thứ hai từ Mỹ

(Dân trí) - Chiếc tàu chiến thứ hai Philippines tiếp nhận từ Mỹ, mang tên BRP Ramon Alcaraz, sớm ngày hôm nay 2/8 đã tiến vào vùng biển ngoài khơi Aurora của nước này, trong sự đón chào nồng nhiệt của các ngư dân địa phương.

BRP Ramon Alcaraz là tàu chiến thứ hai Philippines tiếp nhận của Mỹ.

BRP Ramon Alcaraz là tàu chiến thứ hai Philippines tiếp nhận của Mỹ.
“Sau hành trình dài gần hai tháng từ Nam Caronlina, chúng tôi giờ đây có thể tự tin nói rằng BRP Alcaraz cuối cùng đã trở về nhà”, hải quân Philippines cho biết trên trang blog chính thức của cơ quan này.

Tàu lớp Hamilton thứ hai này tới Philippines trong bối cảnh căng thẳng giữa Philippines và Trung Quốc trên Biển Đông vẫn hết sức căng thẳng.

Chiếc tàu chiến rời Mỹ vào 10/6 vừa qua, được đón chào qua một “hành lang” an toàn khi tới Philippines và chở theo 88 sỹ quan và thủy thủ.

Philippines tiếp nhận chiếc tàu Hamilton đầu tiên của Lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ vào tháng 5/2011 và đặt tên nó là BRP Gregorio del Pilar.

Dự kiến BRP Alcaraz sẽ neo đậu ở Vịnh Subic vào chủ nhật tới. Một buổi lễ đón chính thức sẽ được tổ chức ở đây vào thứ ba tới.

“Ngày mai là ngày đặc biệt đối với chúng. Chúng sẽ được gặp lại trên biển, nhưng không còn phục vụ cho “chú Sam” nữa”, blog của Hải quân Philippines cho biết, ám chỉ đến BRP Gregorio del Pilar BRP Alcaraz, đều đã từng phục vụ cho Lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ. “Ngày mai, chúng sẽ ra khơi cùng nhau dưới lá cờ Philippines”.
Phan Anh
Theo Inquirer