Philippines muốn khởi động “đóng băng leo thang” ở Biển Đông
(Dân trí) - Bộ Ngoại giao Philippines muốn khởi xướng các cuộc đàm phán được gọi là “đóng băng leo thang”, nhằm tạm ngưng các hoạt động làm leo thang căng thẳng trên Biển Đông.
Theo tờ Philstar của Philippines, trong cuộc trả lời phỏng vấn vào ngày hôm nay 16/6, Ngoại trưởng Albert Del Rosario cho rằng cần phải có một thỏa thuận tạm thời trong khi các nước liên quan đang nỗ lực xúc tiến một bộ quy tắc ứng xử có tính giàng buộc về pháp lý trên Biển Đông.
“Chúng ta phải xem xét ngồi lại với nhau và đóng băng mọi hoạt động làm leo thang căng thẳng. Hãy gọi đó là giai đoạn tạm ngưng các hoạt động làm leo thang căng thẳng”, ông Del Rosario cho hay.
“Tôi muốn là người khởi xướng và tôi nghĩ rằng đây là một hướng đi hợp lý”, ông cho biết thêm.
Trước đó, trong cuộc họp báo qua điện thoại vào ngày 10/6, Trợ lý ngoại trưởng Mỹ phụ trách về Đông Á-Thái Bình Dương Daniel Russel cũng đã gợi ý các bên tranh chấp trên Biển Đông cần có một thỏa thuận “đóng băng leo thang” tạm thời, trong đó có việc ngưng các hoạt động, như bồi đắp đất, cải tạo bãi ngầm, làm thay đổi hiện trạng trên Biển Đông.
Còn theo Ngoại trưởng Philippines, các bên tham gia đàm phán về một thỏa thuận tạm thời này nên bao gồm các thành viên ASEAN và các bên tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông.
Ông cũng cho hay thỏa thuận tạm thời này cũng có thể được đưa ra tại phiên họp đặc biệt của các ngoại trưởng ASEAN do Indonesia đề xuất.
“Tôi cho rằng chúng tôi sẽ dùng cộng đồng quốc tế để đứng lên và nói rằng chúng ta cần phải giải quyết khủng hoảng ở Biển Đông trước khi nó trượt ra ngoài vòng kiểm soát”, ông Del Rosario nhấn mạnh. Ông cũng hi vọng các cuộc đối thoại về một thỏa thuận tạm thời dự kiến có thể bắt đầu trong năm nay. “Chúng ta cần phải nhanh chóng làm điều gì đó”, ông nói.
Ngoại trưởng Philippines cũng tin rằng Trung Quốc đang cố gắng hiện thực hiện hóa điều mà Bắc Kinh gọi là “chủ quyền không thể tranh cãi” trên Biển Đông bằng các hoạt động mở rộng xâm chiếm như cải tạo bãi ngầm thành đảo. Ông cho rằng Trung Quốc đang đẩy nhanh và tìm cách thực hiện xong các hoạt động này trước khi tòa án trọng tài Liên hợp quốc có phán quyết đối với vụ kiện “đường lưỡi bò” của Philippines.
Trung Anh
Tổng hợp