1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Philippines khẳng định đang phản ứng Trung Quốc "âm thầm" trên Biển Đông

(Dân trí) - Trước những thông tin nói rằng Philippines chưa hành động đúng mức về vấn đề tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông với Trung Quốc, chính phủ nước này khẳng định họ vẫn đang có những hành động phản đối Trung Quốc, nhưng diễn ra trong âm thầm.

Ông Harry Roque (Ảnh: Rappler)
Ông Harry Roque (Ảnh: Rappler)

Trong cuộc phỏng vấn với đài phát thanh dzRH, phát ngôn viên của phủ tổng thống Philippines Harry Roque cho biết chính phủ Manila luôn phản đối hành vi sai trái của Trung Quốc trên Biển Đông, nhưng họ thực hiện việc này trong âm thầm.

“Bất cứ khi nào khi Trung Quốc có hành vi xâm phạm chủ quyền, chính phủ Tổng thống Rodrigo Duterte sẽ lên tiếng phản đối, nhưng chúng tôi không gây ồn ào”, ông Roque nói, nhấn mạnh rằng Manila sẽ không từ bỏ dù chỉ là 1 tấc đất lãnh thổ của Philippines.

Tuyên bố của ông Roque được đưa ra trong bối cảnh tổ chức thăm dò dư luận Social Weather Stations (SWS) mới đưa ra một kết quả một khảo sát người dân Philippines. Trong khoảng thời gian 27/6-30/6, cứ 5 người thì có 4 người tin rằng chính phủ Manila đang chưa có hành động đúng mức để phản đối hành vi bành trướng của Trung Quốc trên khu vực Biển Đông tranh chấp.

Ông Roque nhấn mạnh rằng Tổng thống Duterte sẽ không tranh cãi với Trung Quốc về các tranh chấp lãnh thổ vì điều này không mang lại lợi ích cho quan hệ Manila- Bắc Kinh. Quan chức này cho hay ông Duterte muốn tạm thời gạt qua một bên những vấn đề chưa thể giải quyết “một sớm một chiều”, thay vào đó họ có thể theo đuổi những mục đích có thể đạt được như kinh tế.

Khảo sát của SWS cho thấy 81% người tham gia không muốn chính phủ Philippines “để Trung Quốc tự do xây dựng cơ sở vật chất và tăng cường hiện diện quân sự” trên khu vực biển tranh chấp. 74% người được hỏi muốn chính phủ đưa vấn đề này ra bàn bạc tại các tổ chức quốc tế, trong khi 73% muốn Bắc Kinh và Manila đối thoại song phương và thẳng thắn. Mặc khác, 68% đồng tình rằng chính phủ Philippines nên nhờ các quốc gia nước ngoài làm trung gian để giải quyết vấn đề.

Trong một cuộc phỏng vấn ngày 17/7, ông Duterte cho biết ông kỳ vọng Trung Quốc sẽ có cách hành xử công bằng trong tranh chấp về Biển Đông và ông rất lạc quan rằng người Philippines cuối cùng có thể sẽ nhìn nhận Bắc Kinh là “hàng xóm tốt”.

Ông Duterte cho biết 2 quốc gia đang bàn bạc về nỗ lực nhằm hợp tác và phát triển. Trước đó, Tổng thống Philippines từng nói ông bỏ ngỏ khả năng Bắc Kinh và Manila hợp tác trên Biển Đông và từng gợi ý rằng 2 nước có thể thỏa thuận trong việc chia sẻ doanh thu và lợi nhuận từ việc hợp tác.

Trung Quốc đơn phương tuyên bố chủ quyền với 90% Biển Đông, chồng lấn lên các vùng biển của Philippines, Việt Nam, Malaysia, Brunei. Năm 2016, Tòa án Trọng tài thường trực tại La Hay (Hà Lan) đã bác bỏ yêu sách chủ quyền của Trung Quốc. Mặc dù vậy, Bắc Kinh đã phớt lờ phán quyết trên và tiếp tục các hành động xây dựng, bồi đắp và quân sự hóa phi pháp khu vực, đi ngược lại với luật lệ quốc tế.

Đức Hoàng

Theo Philstar