1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Philippines chi 119 triệu USD mua 3 máy bay vận tải quân sự mới

(Dân trí) - Philippines sẽ mua 3 máy bay vận tải mới của Tây Ban Nha để tăng cường khả năng của quân đội nhằm đối phó với các mối đe dọa từ bên ngoài và các thảm họa thiên nhiên, người phát ngôn quân đội ngày 15/3 cho biết.

Một chiếc C295 (Ảnh: Wikimedia)
Một chiếc C295 (Ảnh: Wikimedia)
 
Chiếc đầu tiên trong số 3 máy bay vận tải C295 sẽ được bàn giao vào tháng này trong khuôn khổ một thỏa thuận trị giá 119 triệu USD, người phát ngôn quân đội Philippines, Chuẩn tướng Joselito Kakilala, cho biết

“Một chiếc sẽ được bàn giao vào cuối tháng để phục vụ cứu trợ thảm họa và hỗ trợ thiên tai (HADR), vận tải quân sự và các mục đích khác”, ông Kakilala nói.

C295 là một máy bay 2 động cơ có khả năng chở tới 9 tấn hàng hoặc 71 binh sĩ, sử dụng các đường bay ngắn, theo trang web của hãng chế tạo Airbus Defence and Space.

Philippines, có một trong những nền quân đội yếu nhất khu vực, đã và đang cố gắng hiện đại hóa các lực lượng vũ trang trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với Trung Quốc xung quanh các tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông.

Hồi năm ngoái, Philippines đã ký kết một thỏa thuận nhằm mua 12 máy bay chiến đấu FA-50do Hàn Quốc chế tạo với giá 421 triệu USD.

Philippines cũng thường xuyên hứng chịu các thảm họa thiên nhiên.

Các thảm họa như siêu bão Haiyan, khiến hơn 7.500 người thiệt mạng và tàn phá một khu vực rộng lớn của Philippines hồi tháng 11/2013, thường đòi hỏi sự huy động lớn về hàng hóa cứu trợ và nhân lực từ các khu vực khác nhau trên cả nước.

An Bình
Theo AFP