Phi công Malaysia bị nghi dùng ma túy khi bay, mang 70.000 viên thuốc lắc

(Dân trí) - Giới chức Indonesia thông báo bắt một phi công Malaysia bị cáo buộc dùng ma túy trước khi lái máy bay chở khách và mang theo số lượng lớn thuốc lắc trong hành lý.

Phi công Malaysia bị nghi dùng ma túy khi bay, mang 70.000 viên thuốc lắc - 1

Tang vật của vụ án (Ảnh: AFP).

Một phi công Malaysia có kết quả xét nghiệm dương tính với ma túy đá, thuốc lắc và cocaine sau khi điều khiển chuyến bay chở khách đến Indonesia.

Người này đang đối mặt với án tử hình vì bị cáo buộc buôn lậu hơn 70.000 viên thuốc lắc trong hành lý, giới chức Indonesia cho biết hôm 31/7.

Người đàn ông 39 tuổi, được xác định bằng tên viết tắt MSO, bị bắt hôm 29/7 tại Sân bay quốc tế Soekarno-Hatta ở Jakarta ngay sau khi đáp chuyến bay từ Kuala Lumpur.

Cơ quan hải quan sân bay không tiết lộ phi công này làm việc cho hãng hàng không nào, nhưng số hiệu chuyến bay được công bố cho thấy đây có thể là phi công của hãng Malaysia Airlines.

Ông Hengky Tomuan Parlindungan Aritonang, quan chức hải quan sân bay, cho biết: "Kết quả xét nghiệm nước tiểu cho thấy người này dương tính với methamphetamine, thuốc lắc MDMA và cocaine. Điều đó có nghĩa là tại thời điểm thực hiện chuyến bay, người này đang chịu ảnh hưởng của các chất ma túy".

Ông nói thêm: "Điều khiến tất cả chúng tôi lo ngại là người này là một phi công và ngay trước khi đến đây, anh ta vừa điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur đến Indonesia".

Nhân viên hải quan phát hiện 14 túi chứa hơn 70.000 viên thuốc lắc trong chiếc vali của phi công. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn tìm thấy 4 gram methamphetamine trong hành lý xách tay, được cho là để sử dụng cá nhân.

Theo ông Hengky, phi công này có thể cho rằng mình sẽ không bị kiểm tra vì đi qua làn hải quan dành riêng cho phi công và tổ bay.

"Có lẽ anh ta nghĩ mình sẽ không bị kiểm tra tại làn hải quan đặc biệt dành cho phi công và tiếp viên, nhưng việc giám sát của chúng tôi được áp dụng như nhau đối với tất cả mọi người", ông nhấn mạnh.

Theo lời khai với các điều tra viên, đây là lần thứ 3 mà phi công MSO tìm cách vận chuyển ma túy, trong đó có 2 lần đưa ma túy vào Indonesia và 1 lần tại Malaysia.

Giới chức điều tra, trong đó có ông Awaludin, cho biết cảnh sát nghi ngờ MSO là thành viên của một đường dây buôn bán ma túy quốc tế, và đã truy tố người này về tội buôn lậu ma túy.

Theo luật pháp Indonesia, MSO có thể phải đối mặt với án tử hình hoặc tù chung thân.

Indonesia là một trong những quốc gia có luật phòng chống ma túy nghiêm khắc nhất thế giới, trong đó có quy định tử hình đối với tội buôn bán ma túy. Tuy nhiên, nước này đã tạm dừng thi hành án tử hình trong nhiều năm.

Phi công khai với cơ quan điều tra rằng anh ta được hứa trả 50.000 ringgit Malaysia (hơn 12.000 USD) để vận chuyển số ma túy này đến Jakarta.

Trong tuyên bố ngày 31/7, Malaysia Airlines cho biết hãng xem xét nghiêm túc các cáo buộc và đã mở cuộc điều tra nội bộ.

Hãng nhấn mạnh: "Malaysia Airlines sẽ hợp tác đầy đủ với các cơ quan chức năng có thẩm quyền theo đúng các quy định pháp luật hiện hành."

Hãng từ chối bình luận thêm trong khi cuộc điều tra của phía Indonesia vẫn đang diễn ra.

Hiện có hàng chục công dân nước ngoài nằm trong số những người bị kết án tử hình vì tội buôn ma túy tại Indonesia, với tổng số tử tù lên tới hàng trăm người.

Indonesia lần gần nhất thi hành án tử hình đối với tội phạm ma túy là vào năm 2016, khi một công dân Indonesia và 3 công dân Nigeria bị xử bắn.

Tháng 3 năm nay, hai công dân Anh lần lượt bị tuyên án 9 năm và 11 năm tù sau khi bị kết tội buôn lậu cocaine vào đảo du lịch Bali.

Đến tháng 6, cảnh sát Bali tiếp tục bắt giữ hai công dân Nga vì âm mưu vận chuyển gần 8 kg nhựa cần sa (hashish) vào hòn đảo nghỉ dưỡng này.

Theo AFP