1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Phép thử lớn cho Tổng thống Hàn Quốc sau thảm kịch giẫm đạp

Thanh Thành

(Dân trí) - Thảm kịch giẫm đạp tại lễ hội Halloween ở Hàn Quốc, khiến ít nhất 154 người thiệt mạng, đã đặt ra phép thử mới đối với Tổng thống Yoon Suk-yeol trong việc cải thiện an toàn công cộng.

Phép thử lớn cho Tổng thống Hàn Quốc sau thảm kịch giẫm đạp  - 1

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol viếng các nạn nhân vụ giẫm đạp (Ảnh: Reuters).

Ngay khi vụ giẫm đạp được báo cáo vào tối 29/10, Tổng thống Yoon Suk Yeol đã lập tức đến văn phòng và triệu tập cuộc họp khẩn để chỉ đạo xử lý vụ việc.

Trước đó, ông yêu cầu các cơ quan hữu trách phải nhanh chóng tiến hành các biện pháp cấp cứu, hỗ trợ nạn nhân. Tổng thống Yoon đã ra lệnh điều động đội y tế khẩn cấp đến khu vực và yêu cầu chuẩn bị giường bệnh để giảm thiểu thương vong.

Tuy nhiên, trước một thảm kịch kinh hoàng chưa từng có trong lịch sử, nhà lãnh đạo Hàn Quốc đang đối mặt với bài toán khó hơn bao giờ hết, nhất là áp lực kêu gọi cải thiện giám sát an toàn công cộng từ các nghị sĩ quốc hội.

Người dân Hàn Quốc hiện cũng đang bùng lên những tranh cãi gay gắt và đặt  ra câu hỏi vì sao một thảm họa như vậy lại có thể xảy ra ngay giữa trung tâm thủ đô hào nhoáng của họ.

Các nhân chứng cho biết, cảnh sát đã không triển khai đủ lực lượng xuống đường phố vào tối hôm 29/10 để đảm bảo an ninh trật tự, xử lý sự cố hay quản lý một đám đông được cho là đã lên tới khoảng 100.000 người.

Thảm kịch xảy ra khi rất đông người đi vui chơi trong lẽ hội Halloween đi vào một con hẻm nhỏ hẹp ở Itaewon, một quận thời thượng nổi tiếng với các quán bar và nhà hàng của thủ đô Seoul.

Trong khi các giới chức vẫn đang ráo riết vào cuộc điều tra nguyên nhân, các chuyên gia cho biết chính phủ cần phải làm nhiều việc hơn nữa để ngăn chặn thảm kịch tương tự.

"Tôi nghĩ kết cục sẽ không đến mức kinh hoàng như thế này nếu các lực lượng cảnh sát và nhân viên y tế khẩn cấp được điều đến đây làm nhiệm vụ", giáo sư Kong Ha-sung, chuyên về phòng chống hỏa hoạn và thảm họa tại Đại học Woosuk ở Wanju ở tỉnh Bắc Jeolla, nhận định.

Theo một tài liệu chính phủ Hàn Quốc công bố năm 2017 về rủi ro đám đông, những người tổ chức sự kiện cần thiết lập các biện pháp an toàn khi dự kiến có hơn 1.000 người tham gia. Tài liệu nêu rõ cần có ngân sách đầy đủ cho việc quản lý an toàn cũng như các buổi đào tạo cho nhân viên.

Các câu hỏi xoay quanh việc cảnh sát đã không kiểm soát được đám đông tiếp tục bùng lên gay gắt sau khi cảnh sát Seoul thừa nhận thiếu sót trong thảm kịch.

Bộ trưởng Nội vụ và An toàn Hàn Quốc Lee Sang Min cho rằng thảm kịch này không thể được ngăn chặn chỉ bằng cách triển khai thêm cảnh sát.

"Không giống các sự kiện thông thường, chúng tôi nhận thấy đây không phải là vấn đề có thể được giải quyết bằng cách triển khai trước cảnh sát hoặc nhân viên cứu hỏa", ông Lee nói với các phóng viên hôm 30/10.

Ông cũng lưu ý rằng, các khu vực khác của Seoul tối 29/10 đã chứng kiến nhiều cuộc tập trung khác, vì vậy một số lực lượng cảnh sát đã bị chia ra nhiều ngả. "Chúng tôi cho rằng có nhiều công dân tập trung nên một số lượng lớn cảnh sát và lực lượng an ninh đã được triển khai tới Gwanhwanmun, một khu vực khác của Seoul", ông nói.

Tuy nhiên, ở Itaewon đám đông không đông bất thường, ông nói thêm. Do đó, chỉ có lượng nhân viên ở mức bình thường được triển khai. Quy mô đám đông không khác mấy so với những năm trước.

Trong những ngày trước sự kiện này, truyền thông địa phương đưa tin hơn 200 sĩ quan sẽ được triển khai tới Itaewon, vì các nhà chức trách dự kiến năm nay sẽ có đám đông lớn tụ tập ở khu vực này, vì đây là lễ hội Halloween đầu tiên sau 3 năm tổ chức mà không có hạn chế phòng dịch Covid-19.

Các báo cáo cho thấy trọng tâm dự kiến của cảnh sát sẽ là ngăn chặn tội phạm ma túy và tình dục.

Hiện Cơ quan Cảnh sát Seoul đã thành lập một nhóm điều tra gồm 561 thành viên để xác định rõ nguyên nhân của thảm kịch. Bộ trưởng Nội vụ và An toàn Lee Sang-min đã tới hiện trường trực tiếp giám sát và chỉ đạo.

Trong quá trình điều tra, lực lượng chức năng cũng xem xét liệu các quán bar và câu lạc bộ trong khu vực có tuân thủ các quy định an toàn hay không, theo truyền thông địa phương.

Phép thử lớn cho Tổng thống Hàn Quốc sau thảm kịch giẫm đạp  - 2

Cảnh sát điều tra hiện trường vụ việc (Ảnh: Reuters).

Nhiều khu vực viếng đã được thiết lập ở trung tâm Seoul, nơi người dân có thể tưởng niệm các nạn nhân.

Tổng thống Yoon Suk Yeol đã tuyên bố quốc tang cho các nạn nhân thiệt mạng và kéo dài đến ngày 5/11. Ông và phu nhân đã đến viếng và đặt vòng hoa tưởng niệm các nạn nhân tại một trong những địa điểm này hôm 31/10.

Sau khi đắc cử tổng thống tháng 3, ông Yoon đã đối mặt với mức tín nhiệm thấp, nhưng ông đã nỗ lực cho thấy một số dấu hiệu thay đổi.

Theo một cuộc thăm dò ý kiến của Realmeter mới công bố, tỷ lệ ủng hộ nhà lãnh đạo Hàn Quốc ở mức 35,7%, tăng 2,8 điểm phần trăm so với tuần trước và cao nhất trong 4 tháng qua.

Nhưng các nhà phân tích cho rằng, đối với Tổng thống Yoon và lực lượng cảnh sát, mọi dự đoán về tương lai chỉ có thể nói đến sau thời gian để tang.

"Đã đến lúc để tang, nhưng khi việc này kết thúc, tôi chắc chắn mọi người sẽ yêu cầu cảnh sát và Văn phòng quận Yongsan phải chịu trách nhiệm", đại diện từ một công ty tư vấn nhận định. 

Sau vụ chìm phà Sewol vào năm 2014 khiến hơn 300 người, mọi sự chỉ trích đổ dồn vào chính quyền Tổng thống Park Geun-hye lúc bấy giờ. Những cáo buộc cẩu thả và phản ứng xử lý yếu kém đã đeo bám Tổng thống Park Geun-hye trong nhiều năm.

"Chính phủ nên ngăn chặn những điều tương tự xảy ra tại các buổi hòa nhạc, sự kiện thể thao và lễ hội", một chuyên gia nói.

Theo Asia Times