1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Phe ly khai tổng tấn công Debaltseve, Putin khuyên Kiev “buông súng”

(Dân trí) - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 17/2 đã khuyên chính quyền Kiev cho phép binh sỹ của mình đang cố thủ tại Debaltseve đầu hàng, giữa lúc có tin phe ly khai tổng tấn công thị trấn chiến lược này. Nhiều vũ khí hạng nặng của Ukraine được nhìn thấy tới tăng viện.

Một thỏa thuận ngừng bắn giữa phe ly khai và chính phủ Ukraine đã được ký tại thủ đô Minsk của Belarus hồi tuần trước. Tuy nhiên đến nay việc thực thi hầu như không diễn ra, khi cả hai bên đều không thực hiện việc rút vũ khí hạng nặng khỏi khu vực giao tranh như thỏa thuận. Thị trấn chiến lược Debaltseve tiếp tục chứng kiến những cuộc đọ pháo dữ dội trong 24 giờ qua.

Giao tranh tại Debaltseve vẫn tiếp diễn và không bên nào chịu rút vũ khí (Ảnh:
Giao tranh tại Debaltseve vẫn tiếp diễn và không bên nào chịu rút vũ khí (Ảnh: Tass)

Phát biểu trong chuyến thăm Hungary, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã kêu gọi chính quyền Kiev cho phép binh sỹ tại Debaltseve đầu hàng phe ly khai.

“Tôi hy vọng những nhân vật có trách nhiệm trong giới lãnh đạo Ukraine sẽ không ngăn cản việc các binh sỹ trong quân đội Ukraine hạ vũ khí”, Putin nói. “Nếu họ không thể tự đưa ra quyết định đó và ra lệnh, thì tôi hy vọng họ cũng không xét xử những người chỉ muốn giữ lấy sinh mạng mình cũng như giữ sinh mạng cho những người khác”.

Nhà lãnh đạo Nga cũng bày tỏ hy vọng phe ly khai sẽ cho phép binh sỹ Ukraine trở về nhà một khi đã buông súng đầu hàng tại thị trấn này.

Các phóng viên có mặt tại hiện trường cho biết những loạt đạn pháo và rocket vang lên liên hồi tại Debaltseve, cách nhau chỉ chừng 5 giây, còn khói đen mù mịt khắp trời khi những bệ phóng tên lửa liên hoàn Grad khai hỏa.

Phe ly khai tổng tấn công Debaltseve

Theo tờ Telegraph của Anh, phe ly khai trong ngày 17/2 đã tổng tấn công tại trung tâm của thị trấn Debaltseve, làm gia tăng lo ngại thỏa thuận ngừng bắn mong manh sẽ bị xé bỏ. Giao tranh ác liệt nổ ra đúng vào ngày lẽ ra hai bên phải bắt đầu rút vũ khí hạng nặng.

Nhiều thông tin cho thấy quân chính phủ đã phải rút khỏi Debaltseve (Ảnh: AP)
Nhiều thông tin cho thấy quân chính phủ đã phải rút khỏi Debaltseve (Ảnh: AP)

“Hy vọng của thế giới về hòa bình đang bị phá hủy”, phó chánh văn phòng Tổng thống Ukraine Valeriy Chaly tuyên bố. “Nga và quân đội cộng hòa nhân dân Donetsk tự phong đang không tuân thủ thỏa thuận”. Vị quan chức này cũng cảnh báo tình hình đang diễn biến theo hướng “thêm leo thang bạo lực”.

Thông tin từ những dân thường đang mắc kẹt bên trong thị trấn này cho biết, phe ly khai đang thắng thế.

Sáng 17/2, Vladimir Kononov, Bộ trưởng quốc phòng của cộng hòa nhân dân Donetsk tự phong khẳng định với kênh LifeNews của Nga rằng 80% thị trấn này đang do các binh sỹ lực lượng tự vệ kiểm soát.

Maxim, một cựu nhân viên cứu hỏa địa phương, người đã tháo chạy khỏi đây 2 tuần trước cho biết, bạn bè của ông ở Debaltseve xác nhận lực lượng ly khai đã tấn công vào thị trấn. “Vệ binh quốc gia Ukraine đã bị đẩy ra khỏi ga xe lửa. Giờ họ đang lưu lại ở một phần trung tâm thị trấn và đang có những đợt pháo kích mạnh vào đó”, Maxim nói

Cho đến tối 17/2, phe ly khai khẳng định đã kiểm soát hoàn toàn đầu mối giao thông đường bộ và đường sắt này, vốn là mục tiêu của những đợt tấn công suốt gần một tháng qua.

Giới chức chính quyền Kiev cho biết “những kẻ côn đồ” đã kiểm soát một số phần trong thành phố, nhưng “giao tranh trên đường phố” vẫn tiếp diễn giữa binh sỹ chính phủ và lực lượng ly khai với sự yểm trợ của xe tăng và pháo binh.

Kiev thừa nhận một số binh sỹ đã bị bắt làm tù binh nhưng phủ nhận thông tin một lượng lớn binh sỹ đã đầu hàng.

Trong khi đó Eduard Basurin, người phát ngôn của Bộ quốc phòng Donetsk tối 17/2 khẳng định trong 24 giờ qua, “hàng trăm” binh sỹ Ukraine đã đầu hàng. Ông cũng cho biết nhiều vũ khí hạng năng đang được quân đội Ukraine kéo về gần Debaltseve để tăng viện.

“Theo dữ liệu tình báo, sau khi trời tối quân đội Ukraine đã kéo các hệ thống pháo hạng nặng và tên lửa liên hoàn vào các vị trí của họ gần các khu dân cư Artemovsk, Svetodarskoye và Luganskoye”, hãng thông tấn Donetsk dẫn lời vị quan chức nói.

Basurin cho rằng hoạt động này cho thấy quân đội Kiev đang chuẩn bị cho một nỗ lực mới hòng giải vây cho các binh sỹ tại “chảo lửa” Debaltseve.

Trước đó phe ly khai từng công khai đề xuất mở một “hành làng xanh” để cho các binh sỹ Ukraine bị bao vậy tai đây có thể rút đi an toàn nếu chấp nhận bỏ lại vũ khí. Tuy nhiên Kiev đã bác bỏ đề xuất này.

Một thông tin đáng chú ý đó là Alexander Zakharchenko, lãnh đạo của nước cộng hòa nhân dân tự phong Donetsk đã bị thương trong giao tranh. Theo truyền thông Nga, Zakharchenko trúng đạn vào chân trong khi đang chạy ngang đường trong một cuộc giao tranh tại Debaltseve.

Thanh Tùng
Tổng hợp