1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Phe đối lập Thái Lan ra "tối hậu thư" cho Thủ tướng Yingluck

(Dân trí) - Lãnh đạo phe đối lập Thái Lan hôm qua đã ra “tối hậu thư” cho Thủ tướng Yingluck Shinawatra, yêu cầu bà phải từ chức trong 2 ngày, và kêu gọi tiến hành một cuộc tổng đình công vào hôm nay, 2/12.

Những người biểu tình chống chính phủ tại Bangkok ngày 1/12.
Những người biểu tình chống chính phủ tại Bangkok ngày 1/12.
 
Ông Suthep Thaungsuban, lãnh đạo các cuộc biểu tình chống chính phủ, cho biết vào tối 1/12 rằng ông đã có cuộc gặp bí mật với Thủ tướng Yingluck và cho bà thời hạn chót là 2 ngày để từ chức. Cuộc gặp diễn ra với sự có mặt của các tư lệnh lục quân, hải quân và không quân.

“Tôi đã nói với bà Yingluck rằng đây là lần duy nhất và cuối cùng tôi gặp bà ấy cho tới khi quyền lực được chuyển giao cho nhân dân”.

“Sẽ không có sự mặc cả nào và điều đó phải được kết thúc trong 2 ngày”, ông Suthep tuyên bố trong một bài phát biểu trên truyền hình tối qua.

Ông Suthep, cựu chính trị gia đảng đối lập, cũng kêu gọi tất cả các công chức “ngừng làm việc cho chính quyền Thaksin và hãy ra đường để biểu tình” vào hôm nay 2/12.

Thủ đô Bangkok của Thái Lan đã chứng kiến các cuộc biểu tình chống chính phủ trong suốt 9 ngày qua. Các cuộc biểu tình chủ yếu diễn ra hòa bình cho tới cuối tuần qua, khi bạo lực leo thang.

4 người đã thiệt mạng
 
 
Những người biểu tình chống chính phủ tại Bangkok ngày 1/12.
 
Hôm qua, cảnh sát đã sử dụng hơi cay và vòi rồng để giải tán những người biểu tình muốn xông vào văn phòng của Thủ tướng Yingluck.

4 người đã thiệt mạng trong cuộc khủng hoảng chính trị tồi tệ nhất tại Thái Lan kể từ cuộc khủng hoảng năm 2010, vốn kết thúc trong bạo lực.

Những người biểu tình, vốn đòi Thủ tướng Yingluck từ chức, đã tuyên bố ngày 1/12 là ngày “Chiến thắng” của điều mà họ gọi là “cuộc nổi dậy của nhân dân”.

Đám đông biểu tình đã hôm qua xông vào các đài truyền hình nhằm đảm bảo rằng thông điệp từ thủ lĩnh Suthep được phát sóng, và cố gắng đột nhập vào một tòa nhà cảnh sát ở Bangkok, nơi bà Yingluck dự kiến có cuộc phỏng vấn, buộc bà phải sơ tán.

Chính phủ của bà Yingluck, vốn nhận được sự ủng hộ rộng rãi bên ngoài thủ đô, đã nhậm chức sau cuộc bầu cử năm 2011.

Tuy nhiên, những người biểu tình nói rằng chính phủ của bà bị điều khiển bởi anh trai, cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra hiện đang sống lưu vong. Họ muốn thay thế chính phủ của bà bằng một “Hội đồng nhân dân”.

Hôm 29/11, bà Yingluck đã loại trừ các cuộc bầu cử sớm, nói rằng đất nước của bà chưa đủ bình yên để tiến hành bầu cử. Bà cũng nhắc lại kêu gọi đàm phán để giải quyết khủng hoảng.

Thái Lan đang đối mặt với làn sóng biểu tình lớn nhất kể từ năm 2012, khi hàng nghìn người biểu tình áo đỏ ủng hộ cựu Thủ tướng Thaksin chiếm các khu vực quan trọng ở thủ đô Bangkok. Hơn 90 người, phần lớn là những người biểu tình dân thường, đã thiệt mạng trong đợt cố thủ kéo dài suốt 2 tháng.
 
 

An Bình
Theo BBC, AFP