1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Phe đối lập Syria “lấy” được tên lửa của quân chính phủ

(Dân trí) - Hãng Interfax của Nga ngày 29/8 dẫn tuyên bố của một nhóm tay súng đối lập Syria cho biết nhóm này đã “lấy” được 10 tên lửa từ kho vũ khí của quân chính phủ. Đây là lần đầu tiên phe đối lập tuyên bố giành được tên lửa của chính quyền Tổng thống Assad.

Các tay súng đối lập Syria “khoe” chiến lợi phẩm.

  Các tay súng đối lập Syria “khoe” chiến lợi phẩm.


Trong tuyên bố của mình, phe đối lập cho biết: “Nhóm du kích của Tiểu đoàn Hồi giáo hoạt động trên địa bàn Damascus đã giành được một số tên lửa”.

Các hình ảnh đăng tải trên YouTube cũng cho thấy trên số vũ khí này có in mã hiệu cũng như mã số kho lưu trữ.

Phe đối lập cho biết sẽ sớm đưa các “chiến lợi phẩm” này vào sử dụng nhưng hiện chưa biết đây là những tên lửa thuộc loại gì.

Giới chức chính quyền Damascus chưa đưa ra bình luận về thông tin trên, nhưng dẫn lời Tổng thống Bashar al-Assad khằng định nước này cần có thêm thời gian để chấm dứt cuộc xung đột vốn đã biến thành một cuộc chiến tranh khu vực.

“Chính phủ Syria đang đối mặt với một trận chiến khu vực và toàn cầu, vì vậy Syria cần có thêm thời gian để chấm dứt tình trạng xung đột hiện nay”, ông Assad trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Addounia ngày 29/8.

Tổng thống Syria Bashar al-Assad

Tổng thống Syria Bashar al-Assad phát biểu phỏng vấn tại Damascus ngày 29/8/2012.


Nhà lãnh đạo Syria cũng chỉ trích ý tưởng của Thổ Nhĩ Kỳ về việc thiết lập các vùng đệm bên trong lãnh thổ Syria nhằm tiếp nhận những người tản cư do xung đột.

“Vấn đề về các vùng đệm chưa được thảo luận. Hơn nữa đây là một ý tưởng phi thực tế của những nước thù địch và là kẻ thù của Syria”, Tổng thống Assad khẳng định.

Ngoại trưởng Syri Laurent Fabius đưa ra lập luận tương tự.

“Lập vùng đệm ở Syria là vấn đề rất phức tạp vì sẽ phải áp đặt vùng cấm bay từng phần”, ông nói.

Trước đó, tối 28/8, Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo phương Tây về hậu quả khôn lường tại Trung Đông nếu các nước phương Tây vẫn tiếp tục giúp đỡ tài chính, quân sự và tin tức tình báo cho phe đối lập ở Syria.

“Sự giúp đỡ và hỗ trợ của các nước phương Tây cho phe đối lập Syria đang khiến tình hình trở nên bất ổn hơn tại khu vực Trung Đông”, tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ.

Nga đã nhiều lần tuyên bố rằng việc các nước ngoài giúp đỡ về tài chính, vật chất, kỹ thuật và quân sự tình báo cho một bên trong cuộc xung đột ở Syria sẽ làm cho cuộc xung đột này tiếp tục leo thang, gây bất ổn cho Syria cũng như trên toàn khu vực.

Đức Vũ
Tổng hợp