1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Phát hiện thêm một lỗ rò rỉ trên đường khí đốt từ Nga sang Đức

Đức Hoàng

(Dân trí) - Thụy Điển cho biết họ phát hiện ra 4 lỗ rò rỉ trên 2 đường ống khí Dòng chảy phương Bắc 1 và 2 nối từ Nga sang Đức qua biển Baltic, sau thông báo ban đầu là chỉ có 3 lỗ.

Phát hiện thêm một lỗ rò rỉ trên đường khí đốt từ Nga sang Đức - 1

Mặt biển Baltic sủi bọt vì vụ rò rỉ khí đốt (Ảnh: Quân đội Đan Mạch).

Báo Svenska Dagbladet dẫn lời quan chức Jenny Larsson thuộc trung tâm chỉ huy của Cảnh sát biển Thụy Điển cho hay, nước này đã phát hiện ra 4 lỗ rò rỉ trên 2 đường ống Dòng chảy phương Bắc 1 và 2.

Trước đó, cả Thụy Điển và Đan Mạch chỉ ghi nhận 3 lỗ rò rỉ, gồm 2 lỗ trên Dòng chảy phương Bắc 1 và một lỗ rò trên Dòng chảy phương Bắc 2. Theo quan chức trên, lỗ thứ 4 nằm trên Dòng chảy phương Bắc 2, gần 3 lỗ trước đó.

"Hai trong số bốn lỗ rò rỉ này nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Thụy Điển. Đã có một vụ rò rỉ khí lớn hơn có đường kính khoảng 900m và một lỗ nhỏ hơn có đường kính khoảng 200m", thông báo cho hay.

Cảnh sát biển Thụy Điển thừa nhận, họ đã biết về 4 vụ rò rỉ từ ngày 27/9 nhưng không hiểu lý do vì sao thông tin về vụ rò rỉ thứ 4 chưa được công bố trước đó.  

Phát hiện thêm một lỗ rò rỉ trên đường khí đốt từ Nga sang Đức - 2

Ba vụ rò rỉ được ghi nhận trước đó (Đồ họa: Reuters).

Trung tâm Địa chấn Quốc gia Thụy Điển (SNSN) tại Đại học Uppsala cho biết, họ đã ghi nhận 2 vụ nổ tại các đường ống vào hôm 26/9, với một vụ nổ tương đương với 100 kg thuốc nổ được kích hoạt.

Các quan chức Đan Mạch, Ba Lan, Thụy Điển và một số nước khác nhận định, vụ rò rỉ dường như là hành động phá hoại có chủ ý. Nga cho biết, sự cố với 2 đường ống khí đốt là chưa từng có tiền lệ và họ chưa thể kết luận được thời điểm có thể sửa chữa các vụ rò rỉ.

Ngày 28/9, Nga đã đề nghị Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tổ chức cuộc họp về sự cố. Văn phòng Tổng công tố Nga mở vụ án về nghi vấn khủng bố quốc tế liên quan tới vụ việc. 

Trong khi đó, Sky News dẫn nguồn tin ẩn danh từ Bộ Quốc phòng Anh cho hay, London nhận định vụ rò rỉ trên 2 đường ống khí đốt dường như là một vụ tấn công được lên kế hoạch từ trước sử dụng các thiết bị nổ được kích hoạt từ xa.

Theo Sputnik
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine