1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Phát hiện ngôi mộ cổ của vua Herod

(Dân trí) - Một nhà khảo cổ học Israel đã tìm thấy lăng mộ của vua Herod, người đứng đầu nhà nước Do Thái cổ đại khi chúa Giê-su ra đời. Herod là vị vua nổi tiếng trong kinh Tân ước, đã cho chặt đầu thánh Baptist, vị thánh báo tin Thiên Chúa giáng sinh.

Sau hơn 30 năm tìm kiếm, nhà khảo cổ Ehud Netzer thuộc đại học Hebrew cho biết, ông đã xác định ngôi mộ của vua Herod tại khu vực pháo đài núi Herodium, thuộc phía nam Jerusalem. Herod đã xây Herodium tại chính khu vực mà ông đã giành chiến thắng trước kẻ thù là nước Pa-thi cổ đại vào khoảng năm 40 trước công nguyên.

 

Phát hiện ngôi mộ cổ của vua Herod - 1

 

Ngôi mộ của vua Herod nằm trên ngọn đồi hình nón cụt.

 

Ngôi mộ của vua Herod nằm trên một ngọn đồi có hình dạng giống hình nón cụt, ở độ cao 758 m so với mặt nước biển.

 

Tại khu vực pháo đài, các nhà khảo cổ đã tìm thấy một quan tài bằng đá vôi bị vỡ thành từng mảnh. Khi nguyên vẹn, quan tài này có thể dài 2,5 m. Trên các mảnh vỡ có dấu tích của những trang trí hình hoa hồng rất công phu.

 

Phát hiện ngôi mộ cổ của vua Herod - 2

 

Các nhà khảo cổ phát hiện những mảnh quan tài bị vỡ được trạm khắc công phu.

 

Người ta cũng tìm thấy ở đó một cầu thang cổ, được xây dựng cho đám rước lễ tang của Herod. Cầu thang được nhà sử gia Do thái thế kỷ thứ nhất Josephus Flavius miêu tả rất rõ và chính tài liệu này đã đưa đội tìm kiếm của giáo sư Netzer tới địa điểm an táng trên đỉnh đồi.

 

Các nhà khoa học không tìm thấy xương người tại địa điểm khai quật. Giáo sư Netzer cho rằng có thể chúng đã bị di dời bởi những người Do thái nổi loạn chiến đấu chống lại Rome vào giữa những năm 66 và 72 sau Công nguyên.

 

Và mặc dù ngôi mộ đã bị đập vỡ và trống rỗng, nhóm nhiên cứu

 

Phát hiện ngôi mộ cổ của vua Herod - 3
 

Vua Herod

cho biết họ sẽ tiếp tục đào với hi vọng tìm ra các đồ trang sức hoặc các vật dụng khảo cổ khác.

 

Herod là hoàng đế Do thái của thành Judea cổ đại vào khoảng những năm 37 tới năm thứ 4 trước Công nguyên. Ông được mệnh danh là kẻ trị vì tàn bạo, từng giết nhiều đối thủ chính trị. Theo kinh Tân ước, Herod đã ra lệnh tàn sát những người vô tội để bảo vệ ngai vàng.  

 

VTH

Theo BBC, AP