1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Phát hiện ngôi mộ chứa 40 thi thể tại thành cổ Palmyra

(Dân trí) - Các binh sĩ Syria đã phát hiện một ngôi mộ tập thể chứa khoảng 40 thi thể tại thành cổ Palmyra sau khi giải phóng thành phố này từ nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS).


Thành cổ Palmyra ở miền trung Syria (Ảnh: AFP)

Thành cổ Palmyra ở miền trung Syria (Ảnh: AFP)

Theo hãng thông tấn nhà nước Sana, ngôi mộ chứa thi thể của các nam giới, phụ nữ và trẻ em được tìm thấy ở rìa đông bắc thành cổ. Một số thi thể bị bịt mắt, trong khi những người khác bị bắn.

Các thi thể đã được chuyển tới một bệnh viện quân đội tại Palmyra, thủ phủ tỉnh Homs. Một số người đã được nhận dạng.

Theo AFP, trong số những người thiệt mạng có các binh sĩ, thành viên của lực lượng dân quân ủng hộ chính phủ và người thân của họ. 24 trong số các nạn nhân là dân thường, gồm 3 trẻ em.

Quân đội Syria, với sự trợ giúp của các lực lượng Nga, hôm 27/3 đã giành lại thành cổ Palmyra, vốn nằm dưới tay IS kể từ tháng 5 năm ngoái.

IS đã hành quyết ít nhất 280 người trong thời gian chiếm đóng Palmyra, theo Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Syria (SOHR) ở trụ sở tại Anh. IS cũng gây thiệt hại lớn cho khu di tích cổ nổi tiếng thế giới của Palmyra.

Giới phân tích cho hay việc để mất Palmyra là một trong những thất bại lớn nhất của IS kể từ nhóm phiến quân này tuyên bố thành lập cái gọi là “nhà nước Hồi giáo” trên các khu vực rộng lớn tại Syria và Iraq vào năm 2014.

Quân đội Syria cho hay họ sẽ sử dụng Palmyra, nơi có một sân bay quân sự, để làm bệ phóng nhằm mở rộng các chiến dịch chống lại IS và cắt các nguồn tiếp tế của nhóm này.

Các nguồn tin quân đội Syria cho biết họ đang nhắm tới các thị trấn do IS kiểm soát, trong đó có al-Qaryatain ở phía tây nam Palmyra và Sukhnah ở phía đông bắc.

An Bình