1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Phát hiện 208 loài sinh vật mới tại vùng sông Mê Kông

(Dân trí) - Một nhóm bảo tồn quốc tế cho hay các nhà khoa học đã phát hiện 208 loài sinh vật mới hồi năm ngoái tại khu vực sông Mê Kông ở Đông Nam Á.

 
Trong một báo cáo công bố mới đây, Quỹ Bảo vệ Thiên nhiên Quốc tế (WWF) cho biết các sinh mới được phát hiện gần sông Mê Kông bao gồm các loài cá, thực vật, các loài bò sát, động vật có vú, động vật lưỡng cư và một loài chim.

Báo cáo dài 21 trang nói thêm rằng các loài thực vật và động vật trên khắp vùng Mê Kông đang bị đe doạ do mất môi trường sống, nạn phá rừng, thay đổi khí hậu và khai thác tài nguyên không hợp lý.

Sarah Bladen, giám đốc thông tin của WWF tại khu vực sông Mekong, cảnh báo rằng khu vực đang mất đi sự đa dạng sinh học với “tốc độ bi thảm”.

Sông Mê Kông chảy qua các quốc gia Trung Quốc, Myanmar, Lào, Thái Lan, Campuchia và Việt Nam.
 
Một số loài động, thực vật mới được phát hiện:
 
Phát hiện 208 loài sinh vật mới tại vùng sông Mê Kông - 1
Một loài chim mới được tìm thấy ở Lào và Việt Nam.

Phát hiện 208 loài sinh vật mới tại vùng sông Mê Kông - 2

Một con tắc kèo màu sắc đẹp mắt.

Phát hiện 208 loài sinh vật mới tại vùng sông Mê Kông - 3

Hình vẽ một con khỉ được phát hiện ở Myanmar.

Phát hiện 208 loài sinh vật mới tại vùng sông Mê Kông - 4

Con ếch bám đá lưng xanh này là một trong 7 loài ếch được phát hiện trong năm ngoái.

Phát hiện 208 loài sinh vật mới tại vùng sông Mê Kông - 5

Một loài rắn mới được phát hiện ở Trung Quốc.

Phát hiện 208 loài sinh vật mới tại vùng sông Mê Kông - 6

Một loài thằn lằn tự nhân bản.

Phát hiện 208 loài sinh vật mới tại vùng sông Mê Kông - 7
Một loài sa giông với các ngón chân màu cam được phát hiện ở Lào.
 
Phát hiện 208 loài sinh vật mới tại vùng sông Mê Kông - 8
Một loài lan màu trắng và vàng.
Ninh Nhi
Theo AP