Phản ứng của phái đoàn Nga sau 12 giờ đàm phán với Mỹ về Ukraine
(Dân trí) - Phái đoàn Nga và Mỹ đã kết thúc các cuộc đàm phán tại Ả rập Xê út trong nỗ lực tìm kiếm giải pháp cho xung đột Ukraine.

Phái đoàn Nga xuất hiện sau cuộc đàm phán Mỹ - Nga tại Riyadh, Ả rập Xê út ngày 24/3 (Ảnh: Sputnik).
Vào ngày 24/3, các cuộc thảo luận giữa các quan chức cấp cao của Nga và Mỹ tập trung vào việc giải quyết xung đột Ukraine và an ninh hàng hải ở Biển Đen đã kết thúc tại thủ đô Riyadh của Ả rập Xê út sau hơn 12 giờ.
Một tuyên bố chung về các cuộc đàm phán dự kiến sẽ được công bố vào ngày 25/3, các hãng thông tấn Nga RIA Novosti và TASS đưa tin.
Bộ Ngoại giao Nga đã công bố một đoạn video ngắn cho thấy nhóm đàm phán của nước này rời khỏi phòng đàm phán.
"Các cuộc tham vấn Nga - Mỹ đã kết thúc", Bộ Ngoại giao Nga cho biết thêm.
Phái đoàn Nga rời đi sau khi kết thúc đàm phán với Mỹ ở Ả rập Xê út (Nguồn: RT).
Grigory Karasin, một nhà ngoại giao kỳ cựu và là chủ tịch Ủy ban Quan hệ Quốc tế của quốc hội, một thành viên của phái đoàn Nga, đã mô tả các cuộc đàm phán ở Riyadh là "sáng tạo" nhưng cũng "mang tính kỹ thuật".
"Không phải mọi cuộc đàm phán đều mang lại một văn bản hoặc thỏa thuận có giá trị cao. Điều quan trọng là duy trì đối thoại và hiểu được lập trường của nhau. Về vấn đề này, chúng tôi đang thành công", ông Karasin nói với các phóng viên trong khoảng thời gian nghỉ giữa các cuộc đàm phán đàm phán.
Các cuộc đàm phán chủ yếu xoay quanh vấn đề an ninh hàng hải ở Biển Đen và triển vọng khôi phục Sáng kiến Biển Đen, thường được gọi là "thỏa thuận ngũ cốc".
Nga và Ukraine đạt được thỏa thuận ngũ cốc lần đầu tiên vào tháng 8/2022 với vai trò trung gian của Liên hợp quốc và Thổ Nhĩ Kỳ. Thỏa thuận này được thiết kế nhằm tạo thuận lợi cho xuất khẩu lương thực từ các cảng trên Biển Đen của Ukraine, cũng như tái khởi động việc xuất khẩu ngũ cốc và phân bón từ Nga, trong bối cảnh xung đột nổ ra ở Ukraine.
Theo Nga, thỏa thuận chỉ cho phép xuất khẩu ngũ cốc thương mại từ Ukraine một cách hiệu quả, trong khi xuất khẩu ngũ cốc và phân bón của Nga vẫn bị phương Tây chặn lại. Nga cũng cáo buộc các nước giàu trục lợi từ phần lớn hàng xuất khẩu của Ukraine.
Nga đã rút khỏi thỏa thuận vào tháng 7/2023, với lý do phương Tây không thực hiện được nghĩa vụ của mình trong thỏa thuận.
Ông Peskov cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra ý tưởng xem xét lại thỏa thuận Biển Đen như một phần trong nỗ lực đạt được thỏa thuận ngừng bắn rộng rãi hơn giữa Moscow và Kiev.
Hãng tin Reuters dẫn một nguồn tin từ Nhà Trắng cho biết các cuộc đàm phán do Mỹ dẫn đầu tại Ả rập Xê út với các phái đoàn từ Ukraine và Nga đã diễn ra tốt đẹp và một thông báo tích cực dự kiến sớm được công bố.
"Các cuộc đàm phán do các nhóm kỹ thuật của chính quyền Trump thúc đẩy tại Riyadh đang diễn ra rất tốt đẹp và tất cả các bên liên quan đã làm việc cả ngày lẫn đêm. Chúng tôi dự kiến sẽ có một thông báo tích cực trong tương lai gần", nguồn tin tiết lộ.
Trả lời phỏng vấn về nội dung các cuộc thảo luận kín giữa phái đoàn Mỹ với Nga và Ukraine tại Ả rập Xê út trong 2 ngày qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết: "Ngay lúc này, chúng tôi đang thảo luận vấn đề lãnh thổ. Chúng tôi đang nói về các đường ranh giới, quyền sở hữu nhà máy điện hạt nhân Ukraine".
"Một số người nói rằng Mỹ nên sở hữu nhà máy điện hạt nhân Ukraine vì chúng tôi có chuyên môn", ông Trump nói thêm.