1. Dòng sự kiện:
  2. Căng thẳng Campuchia - Thái Lan
  3. Chiến sự Nga - Ukraine

Phản ứng của Nga khi Mỹ tạm dừng cấp vũ khí cho Ukraine

Thành Đạt

(Dân trí) - Nga hoan nghênh quyết định của Mỹ về việc tạm dừng viện trợ quân sự cho Ukraine.

Phản ứng của Nga khi Mỹ tạm dừng cấp vũ khí cho Ukraine - 1

Lô hàng viện trợ được bốc dỡ tại sân bay Kiev (Ảnh: Reuters).

“Theo chúng tôi hiểu, lý do cho quyết định này là vì các nhà kho trống rỗng. Nhưng càng ít vũ khí cung cấp cho Ukraine, chiến dịch quân sự đặc biệt càng gần đến hồi kết”, người phát ngôn Điện Kremlin bình luận về thông tin Mỹ tạm dừng các chuyến hàng vận chuyển vũ khí do Washington sản xuất tới Kiev.

Theo ông Leonid Slutsky, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga, Ukraine vẫn tin rằng nước này là đồng minh của Mỹ, nhưng sự thật không phải như vậy.

Quan chức Nga cho biết đối với chính quyền Mỹ trước đây, Ukraine là một "bàn đạp" chống Nga, nhưng đối với chính quyền hiện tại, đây không còn là ưu tiên của Washington.

"Điều này thực sự đã được Tổng thư ký NATO Mark Rutte xác nhận, người trước đó từng cam kết sẽ tiếp tục ủng hộ ông Zelensky bên lề hội nghị thượng đỉnh liên minh, gọi các cuộc đàm phán Nga - Ukraine tại Istanbul là không nghiêm túc. Bây giờ ông ấy lo ngại rằng Ukraine sẽ không thể làm được nếu không có sự hỗ trợ quân sự từ các nước phương Tây", ông Slutsky nói thêm.

Ông Slutsky cho rằng Ukraine, quốc gia đã mất nguồn cung cấp vũ khí từ Mỹ, nên nghiêm túc xem xét bản ghi nhớ của Nga về một giải pháp hòa bình.

"Tình hình trên chiến trường đang xấu đi nhanh chóng đối với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và những người khác. Đã đến lúc cần nghiêm túc xem xét các đề xuất của Nga, bao gồm bản ghi nhớ đã được trao cho phía Ukraine. Bản ghi nhớ này vẫn đang trên bàn đàm phán”, ông Slutsky tuyên bố.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Moscow đã sẵn sàng tổ chức vòng đàm phán tiếp theo với Kiev tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Chủ đề của các cuộc đàm phán sẽ là dự thảo biên bản ghi nhớ của hai nước.

Đặc phái viên Tổng thống Nga kiêm lãnh đạo Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga, ông Kirill Dmitriev, nhận định việc Mỹ tạm dừng viện trợ “cho thấy những giới hạn thực sự trong năng lực của phương Tây và ưu tiên đang thay đổi của quân đội Mỹ”.

Trong cuộc phỏng vấn với Fox Business vào ngày 2/7, Đại sứ Mỹ tại NATO Matthew Whitaker xác nhận Washington tạm dừng cung cấp vũ khí cho Ukraine như một phần của chính sách "Nước Mỹ trên hết".

Ông Whitaker cho biết Lầu Năm Góc cần "đảm bảo rằng Mỹ có năng lực phòng thủ chiến lược cần thiết để thể hiện sức mạnh", đồng thời nói thêm rằng đây là điều mà Washington và các đồng minh NATO mong muốn.

"Chúng ta phải đảm bảo rằng chúng ta có đủ tên lửa Patriot, chúng ta có đủ hệ thống phòng không và tất cả những thứ chúng ta cần để đảm bảo thành công của chính chúng ta trên chiến trường", Đại sứ Mỹ nhấn mạnh.

Một số hãng truyền thông phương Tây, bao gồm Politico và NBC News, đưa tin Lầu Năm Góc đã dừng các chuyến hàng vận chuyển vũ khí do Mỹ sản xuất tới Kiev.

Các loại vũ khí thuộc diện bị tạm dừng chuyển cho Ukraine gồm tên lửa đánh chặn Patriot, tên lửa Stinger và AIM, hàng trăm tên lửa Hellfire và GMLRS, cũng như hàng nghìn quả đạn pháo 155mm mà Washington đã cam kết với Kiev trước đó.

Những vũ khí này vốn đóng vai trò quan trọng giúp Ukraine đối phó với làn sóng không kích của Nga.

Các loại vũ khí trên được chính quyền cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden phê chuẩn viện trợ cho Ukraine. Chúng được rút trực tiếp từ kho dự trữ quân sự hiện có của Mỹ và Sáng kiến ​​Hỗ trợ An ninh Ukraine (USAI), hợp đồng sản xuất mới từ các nhà thầu quốc phòng.

Sau khi nhậm chức vào đầu năm nay, Tổng thống Mỹ Donald Trump không phê duyệt bất kỳ khoản viện trợ bổ sung nào cho Ukraine, trong khi đó các nguồn lực hiện có dự kiến ​​chỉ đủ dùng "thêm vài tháng nữa".

Theo Tass