1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Phần thưởng ấm lòng cho cậu bé hiếu học

Một bé trai hiếu học người Philippines nhận được sự giúp đỡ từ khắp thế giới sau khi bức ảnh chụp em ngồi trên vỉa hè, "hứng" ánh đèn hắt ra từ cửa hàng thức ăn nhanh McDonald's để làm bài tập được lan truyền trên mạng.

Một sinh viên tên Joyce Torrefranca đã đăng tải bức ảnh này trên trạng mạng xã hội Facebook của mình hôm 23-6, gây xúc động người xem trên toàn thế giới. Bức ảnh nhanh chóng nhận được hơn 6.000 lượt chia sẻ.

Theo báo Daily Mail (Anh), cậu bé nói trên là Daniel Cabrera, 9 tuổi, đang học tại một trường tiểu học ở TP Mandaue, tỉnh Cebu - Philippines.

Daniel Cabrera nhận được nhiều sự giúp đỡ sau khi ảnh của em được lan truyền trên mạng. (Ảnh:
 
Daniel Cabrera nhận được nhiều sự giúp đỡ sau khi ảnh của em được lan truyền trên mạng. (Ảnh: JOYCE GILOS TORREFRANCA) 

Cậu bé Cabrera hiếu học đã nhận được tiền mặt, dụng cụ học tập, đồng phục, đèn đọc sách và cả một học bổng đại học. Ngoài ra, cậu bé còn nhận được sự hỗ trợ từ nhà thờ địa phương và văn phòng phúc lợi xã hội của chính phủ.

Bà Christina Espinosa, mẹ Cabrera, bày tỏ vui mừng khi biết con mình nhận được sự giúp đỡ để không còn phải học trong điều kiện khó khăn. Bà mẹ 42 tuổi tiết lộ con trai bà mơ ước trở thành một cảnh sát và sẽ quyết tâm thực hiện điều này.

Theo đài ABS-CBN (Philippines), Cabrera đến gần cửa hàng thức ăn nhanh này mỗi đêm vì đây là nguồn sáng duy nhất gần nơi ở tạm thời của gia đình cậu bé. Nhà Cabrera đã bị cháy cách đây 5 năm nên cậu cùng mẹ và 2 người anh em đến tá túc tại cửa hàng tạp hóa, nơi bà Espinosa giúp việc với mức lương 1,77 USD/ ngày.

Nhà nghèo đến nỗi có lúc mẹ Cabrera cũng không có tiền cho em ăn trưa ở trường, còn cha cậu bé đã qua đời năm 2013 vì bệnh tiêu chảy nặng trong tù.

Tác giả bức ảnh chia sẻ cô ngưỡng mộ sự ham học của Cabrera. Cô hiện là sinh viên Y khoa tại Trường ĐH Bác sĩ Cebu. Trong khi đó, Giomen Probert Ladra Alayon, một người dùng Facebook, bình luận: “Quyết tâm học hành của đứa trẻ này đem lại cho bức ảnh khản năng truyền cảm hứng. Bất chấp không có không gian riêng hoặc đủ ánh sáng, cậu bé vẫn học. Cậu bé hãy tiếp tục!”
Theo Xuân Mai/Straits Times
Người Lao động