1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Phái đoàn tình báo Đức tới Mỹ điều tra bê bối nghe lén

(Dân trí) - Một phái đoàn gồm các quan chức tình báo của Đức ngày 30/10 đã có mặt tại Washington, để làm rõ những cáo buộc tình báo Mỹ đã theo dõi điện thoại di động của Thủ tướng Angela Merkel.

Ông Christoph Heusgen – cố vấn chính sách đối ngoại của thủ tướng Đức
Ông Christoph Heusgen – cố vấn chính sách đối ngoại của thủ tướng Đức

Theo kênh BBC, cố vấn chính sách đối ngoại của bà Merkel và điều phối viên tình báo của Đức sẽ có những cuộc hội đàm tại Nhà Trắng.

Đến nay, lãnh đạo của cơ quan tình báo Mỹ vẫn bảo vệ hành động theo dõi các nhà lãnh đạo nước ngoài là mục tiêu then chốt của các chiến dịch tình báo.

Mỹ hiện đang phải đối mặt với những sự giận dữ ngày càng tăng, sau khi báo giới châu Âu đăng tải thông tin khẳng định tình báo nước này đã do thám các đồng minh ở nước ngoài.

Cơ quan an ninh quốc gia Mỹ (NSA) bị cho là đã do thám các nhà ngoại giao Pháp tại Washington và Liên hợp quốc, đồng thời theo dõi hàng triệu cuộc điện thoại của Pháp và Tây Ban Nha, cũng như do thám cả một số đồng minh khác của Mỹ.

Nhưng phát biểu trước Ủy ban tình báo Hạ viện, giám đốc NSA, tướng Keith Alexander tuyên bố “những khẳng định…rằng NSA thu thập hàng triệu cuộc điện thoại là hoàn toàn sai”.

Những tiết lộ trên xuất phát từ tài liệu do cựu nhân viên tình báo Mỹ Edward Snowden, người đang sống tại Nga, cung cấp cho báo giới.

Báo giới Đức khẳng định Mỹ đã nghe lén điện thoại di động của bà Merkel suốt hơn một thập niên, và chỉ chấm dứt hoạt động này cách đây vài tháng.

Phái đoàn của Đức gồm ông Christoph Heusgen, cố vấn chính sách đối ngoại của bà Merkel, và Guenter Heiss điều phối viên cơ quan mật vụ Đức Guenter Heiss, người phát ngôn của Hội đồng an ninh quốc gia Mỹ Caitlin Hayden xác nhận.

Về phía mỹ, cố vấn An ninh quốc gia Susan Rice, giám đốc Cơ quan tình báo quốc gia James Clapper và Lisa Monaco trợ lý của Tổng thống Mỹ về an ninh nội địa và chống khủng bố dự kiến cũng sẽ tham dự.

Bà Hayden cho biết buổi gặp là một phần trong thỏa thuận đạt được giữa Tổng thống Obama và thủ tướng Merkel hồi tuần trước về việc tăng cường hợp tác Mỹ - Đức về các vấn đề tình báo.

Thanh Tùng
Theo BBC