1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại LHQ tổ chức Tết Việt

Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc, chiều 7/2 theo giờ địa phương (tức sáng 8/2 theo giờ Hà Nội), Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc đã tổ chức trọng thể Tết Việt kiều mừng Xuân, mừng Đảng tại hội trường lớn ở trung tâm thành phố New York (Mỹ).

(Ảnh minh họa: Vũ Sinh/TTXVN)
(Ảnh minh họa: Vũ Sinh/TTXVN)

Đông đảo bà con Việt kiều cùng các học sinh, sinh viên đang sinh sống, lao động và học tập tại thành phố New York và các bang lân cận dọc bờ Đông nước Mỹ đã rộn ràng trong những bộ đồ dân tộc đẹp mắt và đượm chất Việt đến vui đón Tết.

Độc giả cùng chia sẻ Tết Việt xa xứ

Xuân Ất Mùi đã đến, hòa chung không khí đón Tết của người Việt Nam tại quê nhà, người Việt khắp năm châu cũng đang rộn ràng chuẩn bị đón Tết. Báo Dân Trí mong được đón nhận mọi chia sẻ về không khí đón Tết Việt của đồng bào ta ở nơi xa xứ. Mọi thông tin xin gửi về dantri@dantri.com.vn hoặc thegioi@dantri.com.vn, tiêu đề ghi rõ Tết Việt xa xứ. Chân thành cảm ơn!

Cùng với các cán bộ, nhân viên Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc và các cơ quan đại diện khác của Việt Nam, đại diện Ban lãnh đạo Liên hợp quốc, các Đại sứ, Đại biện lâm thời và cán bộ phái đoàn một số nước tại Liên hợp quốc cũng tới tham dự.

Đại sứ Nguyễn Phương Nga, Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực nước ta tại Liên hợp quốc, đã có bài phát biểu ngắn gọn, đánh giá cao ý nghĩa trọng đại của ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng, giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước của dân tộc.

Đại sứ đã điểm lại những thành công của Việt Nam trong công cuộc Đổi mới cũng như quá trình hội nhập sâu rộng của đất nước với khu vực và thế giới, tạo nên những bước phát triển mang tính đột phá, được bạn bè quốc tế ghi nhận và đánh giá cao.

Đại sứ Nguyễn Phương Nga chân thành cảm ơn tình cảm gắn bó với quê hương, đất nước và những đóng góp to lớn, có hiệu quả của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có bà con Việt kiều ở New York và vùng Đông Bắc nước Mỹ.

Đại sứ cho biết mặc dù còn phải đương đầu với nhiều khó khăn, thách thức, song trong năm 2014, Việt Nam đã đạt được những thành tựu rất có ý nghĩa cả về xây dựng, phát triển đất nước và mở rộng đối ngoại, nâng cao vị thế của đất nước trên trường quốc tế, đồng thời khẳng định Việt Nam đã, đang và sẽ tiếp tục là một thành viên tích cực, có trách nhiệm của Liên hợp quốc, có những đóng góp thiết thực vào các hoạt động chung của cộng đồng quốc tế, vì hòa bình, an ninh và thịnh vượng chung.

Trong không khí vui tươi, đầm ấm tình cảm quê hương, đất nước, các vị khách quốc tế đã cùng bà con Việt kiều thưởng thức những món ăn truyền thống của Việt Nam trong ngày Tết Nguyên đán./.
 
Theo (TTXVN/Vietnam+)
 
http://www.vietnamplus.vn/phai-doan-dai-dien-thuong-truc-viet-nam-tai-lhq-to-chuc-tet-viet/306811.vnp