Náo nức đón chờ Xuân quê hương 2015

Điểm nhấn của Xuân quê hương 2015 là chương trình Chủ tich nước chúc tết kiếu bào và giao lưu nghệ thuật được truyền hình trực tiếp trên VTV, HTV và một số đài truyền hình đối ngoại tới 109 quốc gia và vùng lãnh thổ có bà con kiều bào sinh sống.

Báo tin cho người thân đã hạ cánh an toàn

Báo tin cho người thân đã hạ cánh an toàn

Vừa đáp chuyến bay của hãng hàng không Emirates từ Frankfurt quá cảnh Dubai đến TP. HCM vào 19h30 tối 2/2/2015, anh Nguyễn Thanh Thông, kiều bào CHLB Đức không giấu vẻ xúc động khi gặp lại người thân sau bao năm xa cách. Ôm hôn từng người trong gia đình, anh khoe các năm trước anh chỉ được chứng kiến Chủ tịch Nước chúc tết người Việt khắp năm châu qua VTV.

Năm nay, anh đã đăng ký và được tham dự chương trình Xuân quê hương 2015 diễn ra tại TP. HCM. “ Đây sẽ là một cái tết có ý nghĩa lớn đối với tôi vì vừa được đón năm mới cùng những người thân yêu trong gia đình, vừa được tham dự một chương trình lớn của Nhà nước dành cho những người Việt xa quê” anh Thông tâm sự.

Ông Phạm Thành, kiều bào Canada cho biết ông thường xuyên đi về giữa Canada và quê nhà. Cách đây 31 năm khi quyết định về nước làm ăn kinh doanh, bạn bè ông ở Canada ngạc nhiên cho rằng ông về sớm quá, trong khi các chính sách của Nhà nước về thu hút đầu tư của kiều bào lúc đó chưa thông thoáng và thuận lợi như bây giờ.

Tuy nhiên, nhìn lại cả quá trình dài đầu tư kinh doanh tại quê hương ông đã không hối tiếc vì được đóng góp công sức của mình để xây dựng và bảo vệ đất nước. Ông nói rằng mình luôn nung nấu ý nghĩ làm sao cho đất nước mình, dân tộc mình ngày càng giàu mạnh, hùng cường. Nếu người Việt ở trong và ngoài nước không làm được điều đó là có tội với tổ tiên.

Mọi năm ông cũng được tham dự chương trình Xuân quê hương ở Hà Nội. “Năm nay kiều bào được Chủ tịch nước chúc tết tại thành phố mang tên Bác, tôi sẽ tham dự tất cả các chương trình trong hai ngày diễn ra Xuân quê hương 2015” ông Phạm Thành chia sẻ.

Ông Trần Hòa Phương, Phó chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài (UB về NVNONN) TP. HCM cho biết trong những ngày này, sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đón từ 23 đến 24 ngàn lượt khách nhập cảnh, trong đó 2/3 là kiều bào về quê ăn tết. UBND TP. HCM đã có rất nhiều cuộc họp phối hợp với Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (UBNN về NVNONN) và các sở, ngành trong thành phố để tổ chức tốt nhất chương trình Xuân quê hương lần đầu tiên diễn ra tại TP. HCM.

Theo Ban tổ chức, sáng ngày 7/2, mở đầu cho chuỗi những hoạt động trong hai ngày diễn ra chương trình Xuân quê hương 2015, bà con kiều bào sẽ đi thăm Khu Di tích Lịch sử Địa đạo Củ Chi , được xây dựng trên vùng đất được mệnh danh là “đất thép” nằm ở cuối đường mòn Hồ Chí Minh, cách trung tâm thành phố 70 km. Trong chiến dịch Tết Mậu Thân năm 1968, Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam đã sử dụng hệ thống địa đạo này để tấn công vào Sài Gòn- Gia Định.

Tiếp đó là Tiệc chiêu đãi do Thành ủy, UBND, HĐND, UB Mặt trận Tổ Quốc TP. HCM dành cho khỏang 1000 thực khách kiều bào với những món ăn dân tộc đặc trưng nhất vào 17 h ngày 7/2 tại Hội trường thành phố.

Đài truyền hình TP. HCM cũng sẽ tổ chức cuộc Tọa đàm với chủ đề “ kiều bào chung sức cùng đất nước hội nhập và phát triển” trên HTV vào tối ngày 7/2 với nhiều doanh nhân trí thức kiều bào tham gia.

Ngày 8/2, Chủ tịch nước cùng đoàn kiều bào tiêu biểu dâng hương các Vua Hùng tại Công viên Lịch sử Văn hóa Dân tộc tại quận 9, dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bến Cảng Nhà Rồng và thả cá chép theo phong tục truyền thống của dân tộc cầu cho quốc thái dân an.

Điểm nhấn của Xuân quê hương 2015 là chương trình Chủ tich nước chúc tết kiếu bào và giao lưu nghệ thuật được truyền hình trực tiếp trên VTV, HTV và một số đài truyền hình đối ngoại tới 109 quốc gia và vùng lãnh thổ có bà con kiều bào sinh sống.

Ông Vũ Hồng Nam, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm UBNN về NVNONN tại cuộc gặp gỡ với báo chí trước thềm Xuân quê hương cho biết chương trình Xuân quê hương 2015 với chủ đề “Tổ quốc vinh quang” do Bộ Ngoại giao, UBNN về NVNONN Bộ Ngoại giao và UBND TP. HCM đồng chủ trì , phối hợp với Đài tuyền hình Việt Nam thực hiện là chương trình dành cho bà con kiều bào về quê hương đón xuân Ất Mùi. Đây cũng là dịp tôn vinh sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, lòng tự hào về một dân tộc kiên trung bất khuất với bề dày truyền thống văn hóa lâu đời.

Đây là một chương trình được dàn dựng công phu, ấn tượng với nhiều tiết mục đặc sắc ca ngợi quê hương, đất nước, truyền tải thông tin đón xuân ấm áp rộn ràng trên khắp mọi miền, với sự thể hiện của các ca sỹ, nghệ sỹ nổi tiếng trong và ngoài nước.

Đặc biệt, trong chương trình, lần đầu tiên có sự tham gia của Dàn nhạc giao hưởng TP. HCM cùng với 3 nghệ sỹ kiều bào nổi tiếng là nhạc sỹ Nguyễn Thiện Đạo, sinh năm 1940, là nhạc sỹ nổi tiếng tại Pháp, ông sẽ chỉ huy Dàn nhạc giao hưởng với tiết mục: “Hồn thiêng sông núi” và đệm nhạc cho các tiết mục tiếp theo.

Thứ hai là nghệ sỹ piano Nguyễn Vân Anh, sinh năm 1987, kiều bào tại Australia. Cô từng đoạt nhiều giải thưởng âm nhạc quốc tế và đại sứ HRA, Vân Anh sẽ đệm piano cho tiết mục “Hồn thiêng sông núi”

Nghệ sỹ kiều bào thứ ba tham gia biểu diễn là ca sỹ gốc Huế, Quang Lê, sinh năm 1982, anh từng đoạt huy chương bạc tại cuộc thi tài năng trẻ bang Califonia (Hoa Kỳ) cho dòng nhạc quê hương. Quang Lê sẽ biểu diễn bài hát “Gái quê”

Ông Vũ Hồng Nam nhấn mạnh “Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đối với người Việt Nam ở nước ngoài, Tổ chức Xuân quê hương cũng là biểu hiện chủ trương đó, để kiều bào cũng như tất cả chúng ta cùng mừng xuân với các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Đó cũng là một thông lệ đẹp được kiều bào từ bốn phương mong đợi”.

Chỉ còn vài ngày nữa sẽ diễn ra chương trình Xuân quê hương 2015 với chủ đề “Tổ quốc vinh quang”. Trên đường phố của thành phố mang tên Bác rực rỡ cờ Đảng, cờ Tổ quốc, lung linh, lấp lánh ánh đèn trang trí đầy màu sắc. Thành phố đẹp rực rỡ trong những ngày cận tết, báo hiệu một năm mới may mắn và thành công. Mang lại một niềm tin tưởng lớn lao như nguyện ước của ông Phạm Thành, kiều bào Canada: “Nhất định đất nước ta sẽ giàu mạnh, hùng cường”

Theo TT/Thế giới và Việt Nam