1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Palmyra nguy cơ bị tái chiếm

Tổ chức khủng bố IS vẫn chưa từ bỏ ý định tiếp tục đánh chiếm thành phố cổ Palmyra.

Quân đội Syria căng mình bảo vệ Palmyra

Quân đội Ả Rập Syria (SAA) vẫn đang tiếp tục hoạt động để bảo vệ thành cổ trên vùng nông thôn Palmyra. Mới đây, lực lượng chính phủ Syria đã tiến hành một cuộc tấn công vào những kẻ khủng bố IS dọc theo xa lộ Salamiyah-Palmyra ở tỉnh Homs.

Đầu tuần này, Bộ Quốc phòng Syria xác nhận rằng, quân đội Syria đã chiếm được ngọn núi Abu Duhur ở phía tây của khu vực ash-Shair.

Theo các nguồn tin Chính phủ, SAA và các đồng minh hiện đang hướng mũi tiến công đến các khu vực al-Mahr và ash-Shair. Tuy nhiên, không rõ số lượng quân đội của Chính phủ thực sự được triển khai cho nhiệm vụ này là bao nhiêu.

Trong ngày 5/4, SAA đã chiếm được phía tây nam của vùng núi chiến lược Al-Muzabed phía đông bắc thành phố Palmyra. Ngọn núi này nhìn ra mỏ khí đốt Arak nằm ở phía đông của thành phố cổ. Vài ngày trước, SAA cũng đã tới được các cao điểm Al-Shaer, Jazal và Al-Maher.

Trong khi đó, hãng thông tấn của IS đã đăng tải những bức ảnh chiến binh IS đang bảo vệ vị trí của họ trên các mỏ khí đốt Al-Shaer và Al-Maher. IS đã không đề cập đến bất kỳ thành quả nào của lực lượng ủng hộ Chính phủ tại hai khu vực này.

Hiện các máy bay chiến đấu của Nga và Syria đã tiến hành một loạt cuộc không kích vào các vị trí của IS trong khu vực Arak, gần dãy núi Aintar, Al-Tlelah, khu vực Quarries và kho đạn dược cũ ở phía bắc và phía đông Palmyra.

Theo báo cáo mới của ANNA cho thấy SAA đang sử dụng hệ thống phun ngọn lửa TOS-1A của Nga để nhắm mục tiêu vào các pháo đài IS ở vùng nông thôn của Palmyra.

Bản đồ chiến sự tại Palmyra
Bản đồ chiến sự tại Palmyra

Theo Al Masdar News, phiến quân IS đã sử dụng nhiều trang thiết bị quân sự nhằm ngăn cản đà tiến quân của lực lượng Chính phủ Syria ở ngoại ô thành phố cổ Palmyra. Tổ chức khủng bố IS vẫn chưa từ bỏ ý định tiếp tục đánh chiếm thành phố cổ Palmyra.

Những ngày gần đây, phiến quân IS cũng đã liên tục triển khai xe bọc thép và các trang thiết bị quân sự để chiến đấu với quân chính phủ Syria ở khu vực này. Quân đội Syria đang phải dốc sức để chống lại IS nhằm giữ vững vùng đệm, đảm bảo an toàn cho thành cổ Palmyra.

Lực lượng chiến đấu chủ chốt của quân đội Syria theo hướng tiến công này là quân đoàn 5, được Nga trực tiếp đào tạo và trang bị. Tuy nhiên, sau khi xảy ra biến cố tại Hama, một phần của lực lượng này đã được điều động đến Hama để chiến đấu chống lại các nhóm Hồi giáo cực đoan tại đây.

Do đó, trong trường hợp IS dốc toàn lực tấn công vào Palmyra, quân đội Syria sẽ phải rất khó khăn để chống đỡ. Thành cổ Palmyra từng bị phiến quân IS tái chiếm trong một cuộc tấn công tổng lực trong tháng 12/2016. Sau đó, đến tháng 3/2017 quân đội Syria đã giành lại được thành phố này.

Theo các nguồn tin Chính phủ, SAA đang hướng tới các mỏ khí đốt Al-Shaer, Al-Maher, Arak và Jazal, đặt mục tiêu đến cuối tháng 4. Sau đó SAA có thể hướng tới Sukhnnah vào cuối năm nay trong giai đoạn đầu của kế hoạch phá vỡ vòng vây của IS tại Deir Ezzor.

Chiến trường Đông Aleppo và Deir Ezzor

Tại chiến trường Đông Aleppo, sau khi giải phóng hai ngôi làng vào ngày 3/4, lực lượng Tiger tiếp tục giải phóng ngôi làng Baylan, nằm cách căn cứ không quân Jirah khoảng 200 mét.

Trong những tuần gần đây, IS đang tăng cường các công trình phòng thủ sân bay quân sự Jirah, chuẩn bị đối phó với một cuộc tấn công tiềm năng của quân đội Syria. Nhưng các sĩ quan chỉ huy lực lượng Tiger cũng đã có kinh nghiệm đánh chiếm các căn cứ địa vững chắc của IS.

Bản đồ Syria ngày 5/4
Bản đồ Syria ngày 5/4

Trong một kế hoạch tác chiến hiển nhiên, lực lượng Tiger sẽ lần lượt giải phóng các khu dân cư xung quanh sân bay, đẩy lực lượng cố thủ tại đây vào thế bị bao vây phong tỏa tương tự như ở thị trấn Deir Hafer.

Các tay súng IS, không còn chờ đợi lực lượng tiếp viện từ phía Raqqa, buộc phải sử dụng mìn, các loại cạm bẫy và súng cối, tấn công quân đội Syria từ xa để phòng thủ, cố gắng khắc phục tình trạng bất lợi về quân số.

Khi căn cứ không quân Jirah được giải phóng, Lực lượng Tiger sẽ triển khai tấn công về phía nam, giải phóng vùng đồng bằng Maskanah và tiến đến biên giới với tỉnh Raqqa.

Tại Deir Ezzor, sáng 6/4, Quân đội Syria, chủ công là lực lượng đặc nhiệm Al-Qassem Vệ binh Cộng hòa đã tấn công các ngọn đồi trong nghĩa trang tỉnh này.

Al-Masdar News dẫn nguồn tin quân sự cho biết, quân đội Syria và Lực lượng vũ trang địa phương (Quốc phòng quốc gia - NDF) đã giải phóng 3 ngọn đồi từ IS, bao gồm Tal Hilal, Tal Al-Disham và Tal Milad trong khu vực nghĩa trang tỉnh.

Trong trận đánh quân đội Syria tiêu diệt 20 tay súng và phá hủy 1 xe tăng, 6 xe bán tải trang bị súng máy phòng không 23mm.

Khi IS đang hao tổn binh lực trên chiến trường Raqqa, đây là điều kiện thuận lợi để quân đội Syria có thể tập trung lực lượng phá vỡ vòng vây, giành lại những địa bàn đã mất trong cuộc tấn công vào tháng đầu năm của IS.

Theo An Nam

Đất Việt