1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Pakistan: Tàu tốc hành trật bánh, 50 người thiệt mạng

(Dân trí) - Sớm nay 19/12, một đoàn tàu tốc hành chật ních khách du lịch đã bị trật bánh ở miền nam Pakistan, khiến ít nhất 50 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

Khi xảy ra tai nạn chuyến tàu xuyên đêm đang đi từ Karachi đến Lahore. 12 trong tổng số 16 toa của nó bật khỏi đường ray gần Mehrabpur, cách điểm nó xuất phát khoảng 500km.

 

Các nhân viên cứu hộ đã tìm thấy 50 thi thể trong đống đổ nát và đang mang dụng cụ cắt kim loại đến để có thể tiếp cận được với các toa tàu, Sikander Ali, một cảnh sát cấp cao tại hiện trường cho biết.

 

Azhar Ali Rajpar, một người dân làng địa phương cho biết khi anh nghe thấy âm thanh từ vụ tai nạn phát ra đã vội chạy đến hiện trường và nhìn thấy “vô vàn” người bị thương.

 

“Hầu hết các toa tàu đều bị phá hủy”, Rajpar nói qua điện thoại. “Tất cả đều tối om. Hầu như các nhân viên cứu hộ không làm được gì.

 

Con tàu tốc hành đã trật bánh khỏi đường ray vào khoảng 2h sáng nay. Lúc đó trên tàu có hàng trăm hành khách đang trên đường trở về nhà từ lễ Eid ul-Adha của đạo Hồi.

 

Hiện nguyên nhân của vụ tai nạn vẫn chưa được rõ.

 

Thị trưởng Mehrabpur, ông Farooq Ahmed Leghari cho biết khoảng 80 người bị thương trong vụ tai nạn đã được đưa tới bệnh viện của thành phố.

 

Còn viên cảnh sát Maqsoodun Nabi tại Karachi cho biết trên tàu có khoảng 700 hành khách, trong đó có cả những người tham dự một bữa tiệc cưới lớn trong toa đặc biệt.

 

Tai nạn chết người rất hay xảy ra trên hệ thống đường sắt cũ kĩ có từ thời thuộc địa của Pakistan. Hồi tháng 10, một tàu tốc hành đã đâm vào một chiếc xe buýt đông khách đang đi ngang qua đường tàu ở Lahore, khiến 12 người thiệt mạng vào khoảng 50 người khác bị thương. Vào tháng 7/2005, khoảng 130 mất mạng khi ba đoàn tàu đâm vào nhau ở miền nam Pakistan.

 

Phan Anh
Theo AP