1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Pakistan: Đánh bom đẫm máu vào nhà thờ, ít nhất 50 người thiệt mạng

(Dân trí) - Ít nhất 50 người thiệt mạng và hơn 120 người bị thương trong vụ đánh bom đẫm máu ngày hôm qua nhằm vào một nhà thờ Hồi giáo tại Ghondi thuộc tây bắc Pakistan, giáp giới Afghanistan.

 
Pakistan: Đánh bom đẫm máu vào nhà thờ, ít nhất 50 người thiệt mạng - 1
Những người đàn ông đang lau dọn sàn nhà đẫm máu.

Các giới chức Pakistan cho hay một kẻ nổ bom tự sát mang trên mình khoảng 10kg thuốc nổ đã cho nổ tung mình giữa nhóm hàng trăm người cầu nguyện trong nhà thờ.

“Khung cảnh còn lại sau đó là một khu vực nhầy nhụa máu. Máu thấm đẫm sàn nhà, trên các bức tường còn lại của đền thờ... Vụ nổ xảy ra chỉ vài giây sau khi buổi cầu nguyện bắt đầu”, một nạn nhân sống sót nói,

Vụ tấn công xảy ra trong lúc hơn 500 người có mặt tại đền thờ để dự lễ cầu nguyện ngày thứ 6 ở Jamrud, thị trấn chính của khu vực bộ tộc Khyber, gần biên giới Afghanistan. Giới hữu trách nói rằng hơn 100 người khác bị thương trong vụ tấn công này.

Chưa ai lên tiếng nhận trách nhiệm đối với vụ tấn công xảy ra trong tháng Chay Ramadan của người Hồi giáo. Tuy nhiên, phe Taliban ở Pakistan đã thực hiện những vụ tấn công tương tự để trả đũa cho việc thủ lĩnh al-Qaeda Osama bin Laden bị giết chết hồi tháng 5.

Khyber là một cứ địa lâu năm của Taliban và các phần tử hiếu chiến liên hệ với al-Qaeda và các lực lượng Pakistan đã thực hiện nhiều cuộc hành quân ở vùng này để tìm cách ổn định tình hình.

Mỹ cũng nhắm tấn công các phần tử hiếu chiến trong vùng bộ tộc tây bắc Pakistan.

Nhật Mai
Theo AFP, AP