Ông Zelensky: Ukraine có thể ngừng bắn với Nga bất cứ lúc nào
(Dân trí) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tin rằng lệnh ngừng bắn với Nga có thể thực hiện "bất cứ lúc nào".

Tổng thống Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).
"Chúng tôi tin rằng nếu không gia tăng áp lực, Nga sẽ không thực hiện các bước thực sự để chấm dứt chiến tranh. Hôm nay đánh dấu ngày thứ 54 Nga phớt lờ ngay cả đề xuất ngừng bắn hoàn toàn của Mỹ", Tổng thống Volodymyr Zelensky nói trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Séc Petr Pavel hôm 4/5.
"Chúng tôi tin rằng lệnh ngừng bắn có thể thực hiện bất cứ lúc nào, thậm chí bắt đầu từ hôm nay, và phải kéo dài ít nhất 30 ngày để tạo cơ hội thực sự cho ngoại giao", ông Zelensky nói thêm.
Ukraine đã chấp nhận đề xuất ngừng bắn trong 30 ngày do Mỹ đề xuất vào tháng 3, sau các cuộc đàm phán hòa bình giữa các quan chức Mỹ và Ukraine tại Ả rập Xê út. Tuy nhiên, Nga vẫn chưa chấp nhận lời đề nghị này.
Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine sẵn sàng ngừng bắn ngay lập tức trong vòng 30 ngày với Nga, song không chấp nhận ngừng bắn trong thời gian quá ngắn.
"Chúng tôi sẵn sàng chuyển sang lệnh ngừng bắn sớm nhất có thể, thậm chí bắt đầu từ hôm nay, nếu Nga sẵn sàng thiết lập sự im lặng hoàn toàn, lệnh ngừng bắn dài hạn, ít nhất là trong 30 ngày. Đây là khung thời gian hợp lý để chuẩn bị các bước tiếp theo", ông Zelensky cho biết hôm 3/5.
Mặt khác, ông Zelensky bác bỏ lời kêu gọi ngừng bắn 3 ngày vào dịp Nga kỷ niệm Ngày Chiến thắng (9/5) do Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra.
Điện Kremlin bất ngờ tuyên bố Nga sẽ ngừng bắn từ ngày 8/5 đến hết ngày 10/5, nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại.
Theo đó, Nga sẽ đình chỉ tất cả các hoạt động chiến đấu trong thời gian này. Moscow cũng mong muốn Ukraine tuân thủ lệnh ngừng bắn. Trong trường hợp Ukraine vi phạm, Nga cho biết sẽ đưa ra phản ứng tương xứng.
Trước đó, Nga cũng tuyên bố ngừng bắn vào dịp Lễ phục sinh. Tuy nhiên, hai bên liên tục cáo buộc nhau vi phạm lệnh ngừng bắn này.
Ông Zelensky kêu gọi viện trợ
Tổng thống Zelensky và Đệ nhất phu nhân Olena Zelenska đã đến Cộng hòa Séc vào ngày 4/5 trong chuyến thăm chính thức. Theo Tổng thống Pavel, một sáng kiến về đạn dược của Séc sẽ cung cấp tới 1,8 triệu quả đạn pháo cho Ukraine vào cuối năm 2025.
"Nếu Ukraine mạnh, chiến tranh sẽ kết thúc", Tổng thống Zelensky nói trong cuộc họp báo với người đồng cấp Séc.
"Nga nên biết rằng chúng tôi đang chờ đợi 3 triệu quả đạn pháo từ các đồng minh của mình. Không chỉ Triều Tiên có khả năng giúp đỡ trong cuộc chiến, chúng tôi còn có các đồng minh đang giúp đỡ Ukraine", ông Zelensky cho biết.
Ông Zelensky nói thêm rằng có nhiều nguồn viện trợ quân sự khác ngoài sáng kiến đạn dược của Séc để giúp Ukraine trong cuộc xung đột với Nga.
Sáng kiến của Séc được đưa ra vào năm ngoái nhằm giải quyết tình trạng thiếu đạn pháo của Ukraine trong bối cảnh viện trợ quân sự của Mỹ bị trì hoãn vào đầu năm 2024.
"Buộc Nga phải ngừng bắn hoàn toàn, vô điều kiện, đặc biệt là vì đó là đề xuất của Mỹ và chúng tôi ủng hộ, cũng là một nhiệm vụ ưu tiên", ông Zelensky nhấn mạnh.
Mỹ và châu Âu là các nhà viện trợ lớn nhất của Ukraine kể từ khi xung đột với Nga nổ ra cách đây hơn 3 năm. Tuy nhiên, sau khi ông Trump nhậm chức, Ukraine và châu Âu lo ngại Washington sẽ cắt viện trợ.
Về vấn đề này, ông Trump nhiều lần nêu rõ, sau khi Ukraine và Nga đạt được lệnh ngừng bắn, Mỹ sẽ không đảm nhận vai trò đảm bảo an ninh cho Kiev, mà là châu Âu.