1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Zelensky thừa nhận Nga không bị cô lập

Quốc Đạt

(Dân trí) - Tổng thống Volodymyr Zelensky nói Nga sẽ không chùn bước trong "chiến dịch quân sự đặc biệt" tại Ukraine vì Moscow không cảm thấy rằng cộng đồng quốc tế đoàn kết phản đối mình.

Ông Zelensky thừa nhận Nga không bị cô lập - 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: AP).

Trả lời phỏng vấn báo The Sun của Anh, ông Zelensky nói ông tin rằng Nga "sẽ cố tiến lên cho đến khi Mỹ và Trung Quốc cùng nghiêm túc yêu cầu họ rời khỏi lãnh thổ của chúng tôi".

Nhà lãnh đạo Ukraine nói tiếp rằng Nga không "sợ hãi" vì Moscow không vấp phải sự phản đối thống nhất toàn cầu.

Hầu hết các nước phương Tây, trong đó có Mỹ, đều lên án hoạt động quân sự của Moscow tại Ukraine và áp đặt các biện pháp trừng phạt chưa từng có. Trong khi đó, Trung Quốc và nhiều nước thuộc nhóm Nam Bán cầu - cụm từ chỉ chung các nước đang phát triển - cố giữ lập trường trung lập.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuần trước nhấn mạnh rằng phương Tây đã thất bại trong việc cô lập nước này, khi mà Moscow vẫn góp mặt tại nhiều hội nghị thượng đỉnh và sự kiện toàn cầu.

Cũng trong bài trả lời phỏng vấn, ông Zelensky được cho là cố gắng làm giảm kỳ vọng của phương Tây. Ông thừa nhận rằng Ukraine hiện có "rất nhiều thách thức" và Kiev "cần các kết quả thành công hơn trên chiến trường".

Nhà lãnh đạo đưa ra bình luận trên trong bối cảnh cuộc phản công của Ukraine không đạt được bước tiến như kỳ vọng. Moscow ước tính tổn thất của Kiev là 90.000 quân kể từ khi bắt đầu chiến dịch phản công.

Tổng thống Ukraine cũng nhấn mạnh rằng Kiev sẽ không bao giờ đồng ý với bất kỳ thỏa thuận nào công nhận Crimea và 4 khu vực khác mà Nga tuyên bố sáp nhập.

Kiev "sẽ chưa sẵn sàng cho kế hoạch hòa bình như vậy… Làm như vậy sẽ là kết thúc chiến sự theo điều kiện của Nga", ông Zelensky nói.

NBC đưa tin hồi đầu tháng này rằng các quan chức phương Tây đang trao đổi với Kiev về việc liệu nước này có thể xem xét một số nhượng bộ để chấm dứt xung đột hay không.

Hôm 20/11, Aleksey Danilov, quan chức an ninh cấp cao của Ukraine, nói rằng Kiev bày tỏ lo ngại trước "các cuộc thảo luận giữa một số đối tác" về khả năng ngừng bắn, đồng thời nhắc lại rằng đất nước của ông có ý định "chiến đấu đến cùng".

Theo RT