Ông Trump và ông Zelensky tranh cãi tại Nhà Trắng
  1. Dòng sự kiện:
  2. Ông Trump và ông Zelensky tranh cãi tại Nhà Trắng
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Chính quyền Trump 2.0

Ông Zelensky sẵn sàng ký thỏa thuận khoáng sản, từ chối xin lỗi ông Trump

Minh Phương

(Dân trí) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố sẵn sàng ký thỏa thuận khoáng sản với chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhưng vẫn không có ý định xin lỗi vì màn đấu khẩu tại Nhà Trắng tuần trước.

Ông Zelensky sẵn sàng ký thỏa thuận khoáng sản, từ chối xin lỗi ông Trump - 1

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đấu khẩu tại Nhà Trắng hôm 28/2 (Ảnh: AFP).

Trong một bài bình luận trên tài khoản X ngày 4/3, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky lấy làm tiếc về cuộc gặp diễn ra không như mong muốn với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Phòng Bầu dục vào tuần trước.

"Cuộc gặp của chúng tôi ở Nhà Trắng hôm thứ sáu đã diễn ra không như dự kiến. Thật đáng tiếc là sự việc đã xảy ra theo cách này. Đã đến lúc phải sửa chữa mọi thứ. Chúng tôi mong muốn sự hợp tác và giao tiếp trong tương lai sẽ mang tính xây dựng", ông Zelensky viết.

Nhà lãnh đạo Ukraine khẳng định thêm: "Không ai trong chúng tôi muốn một cuộc chiến tranh bất tận. Ukraine sẵn sàng đến bàn đàm phán càng sớm càng tốt để đưa hòa bình lâu dài đến gần hơn. Không ai muốn hòa bình hơn người Ukraine. Tôi và đội ngũ của mình sẵn sàng làm việc dưới sự lãnh đạo mạnh mẽ của Tổng thống Trump để có được một nền hòa bình lâu dài".

Ông cũng tuyên bố Ukraine sẵn sàng ký một thỏa thuận khoáng sản với Mỹ.

"Về thỏa thuận về khoáng sản, an ninh, Ukraine sẵn sàng ký vào bất kỳ lúc nào, dưới bất kỳ hình thức thuận tiện nào. Chúng tôi coi thỏa thuận này là một bước tiến tới an ninh tốt hơn và đảm bảo an ninh vững chắc. Tôi thực sự hy vọng nó sẽ hoạt động hiệu quả", ông nói.

Theo các nguồn thạo tin, Mỹ và Ukraine có thể ký thỏa thuận khoáng sản ngay ngày 4/3. Tổng thống Donald Trump đã nói với các cố vấn rằng ông muốn công bố thỏa thuận trong bài phát biểu trước quốc hội vào tối 4/3 theo giờ địa phương. Chủ nhân Nhà Trắng cũng cho biết, thỏa thuận chưa được ký kết và tình hình vẫn có thể thay đổi.

Hiện chưa rõ nội dung đề xuất thỏa thuận có thay đổi so với các phiên bản gây tranh cãi trước đó giữa Washington và Kiev hay không.

Đề xuất thỏa thuận ban đầu không bao gồm các cam kết an ninh của Mỹ dành cho Ukraine, song cho phép Mỹ tiếp cận nguồn thu từ tài nguyên khoáng sản Ukraine.

Đề xuất quy định chính phủ Ukraine sẽ đóng góp 50% nguồn thu trong tương lai  từ bất kỳ nguồn tài nguyên thiên nhiên nào thuộc sở hữu nhà nước cho quỹ đầu tư tái thiết Ukraine do Washington và Kiev đồng quản lý.

Số phận của đề xuất thỏa thuận trở nên bấp bênh sau cuộc cãi vã căng thẳng giữa ông Trump và ông Zelensky hôm 28/2 tại Nhà Trắng. Sau cuộc gặp này, ông Trump tuyên bố, đàm phán chỉ có thể nối lại khi Tổng thống Zelensky mong muốn hòa bình.

Bình luận hôm qua cho thấy ông Zelensky đã dịu giọng và muốn nối lại đàm phán.

"Chúng tôi sẵn sàng hành động nhanh chóng để kết thúc xung đột và giai đoạn đầu tiên có thể là thả tù nhân, đình chiến trên bầu trời, cấm tên lửa, máy bay không người lái tầm xa, bom nhằm vào năng lượng cũng như các cơ sở hạ tầng dân sự khác, và đình chiến trên biển ngay lập tức, nếu Nga cũng làm như vậy", ông Zelensky nói.

Ông cho biết thêm: "Sau đó, chúng tôi muốn tiến nhanh qua tất cả các giai đoạn tiếp theo và hợp tác với Mỹ để đạt được một thỏa thuận cuối cùng mạnh mẽ".

Mặc dù vậy, nhà lãnh đạo Ukraine vẫn không đưa ra lời xin lỗi trực tiếp như đề nghị của giới chức Mỹ.

Trước đó, một quan chức Mỹ cho biết nếu Tổng thống Zelensky muốn nối lại đàm phán với Mỹ về một thỏa thuận đất hiếm, ông sẽ phải công khai xin lỗi vì thái độ của mình trong cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump và Phó Tổng thống JD Vance hôm 28/2.

Theo RT, Kyiv Independent