1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Ông Trump “tố” đảng Dân chủ bịa chuyện thông đồng với Nga

(Dân trí) - Tổng thống Donald Trump ngày 12/5 tiếp tục chỉ trích những cáo buộc cho rằng chiến dịch tranh cử của ông đã thông đồng với Nga trong cuộc bầu cử tại Mỹ năm 2016, đồng thời khẳng định đây là câu chuyện do phe Dân chủ “thêu dệt” lên.

Tổng thống Donald Trump (Ảnh: AFP)
Tổng thống Donald Trump (Ảnh: AFP)

“Một lần nữa, các thành viên đảng Dân chủ lại bịa ra câu chuyện thông đồng giữa người Nga với chiến dịch tranh cử của Donald Trump và xem đây như cái cớ để che đậy cho sự thất bại trong cuộc bầu cử”, Tổng thống Trump viết trên mạng xã hội Twitter hôm 12/5.

Trước đó, trong cuộc phỏng vấn với kênh NBC hôm 11/5, ông Trump cũng thẳng thừng bác bỏ cáo buộc cho rằng các thành viên trong đội ngũ tranh cử của ông đã “móc nối” với phía Nga, từ đó tạo cơ hội cho Moscow can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ hồi năm ngoái.

Tổng thống Trump tiếp tục đề cập tới vấn đề này trong cuộc phỏng vấn với Fox News, dự kiến sẽ phát sóng trong ngày hôm nay. “Không có bất kỳ sự thông đồng nào. Chúng tôi không liên quan gì đến Nga. Nhưng có một câu hỏi đặt ra là, liệu đó có phải là Nga, liệu đó có phải là nước đã tìm cách xâm nhập và tấn công mạng (Mỹ) hay không?”, ông Trump nói.

Tổng thống Trump khẳng định ông tin rằng các cuộc điều tra do các ủy ban tình báo của Thượng viện, Hạ viện và Cục Điều tra Liên bang (FBI) tiến hành, nhằm làm rõ xem liệu có bất kỳ nỗ lực nào của Nga nhằm can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống tại Mỹ cũng như có bất kỳ mối liên hệ nào giữa chiến dịch tranh cử của cựu ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa với Moscow hay không, nên được tiếp tục tiến hành.

Tuy nhiên, theo ông chủ Nhà Trắng, chỉ cần các cuộc điều tra như vậy là đủ và không cần thiết phải xây dựng một ủy ban độc lập để xác minh nghi vấn về sự can thiệp của Nga. Trước đó, đảng Dân chủ và một số thành viên đảng Cộng hòa đã kêu gọi thành lập một ủy ban độc lập hoặc chỉ định một công tố viên độc lập để chuyên trách về vấn đề này.

Tổng thống Trump trong những ngày gần đây liên tiếp lên tiếng phủ nhận các cáo buộc về mối quan hệ giữa đội ngũ tranh cử của ông với Nga. Các tuyên bố của ông chủ Nhà Trắng được đưa ra sau khi ông quyết định sa thải Giám đốc FBI James Comey, người từng dẫn đầu các cuộc điều tra của FBI về sự can thiệp của Nga vào cuộc bầu cử Mỹ, cũng như nghi vấn thông đồng giữa đội ngũ tranh cử của ông Trump với Moscow.

Thành Đạt

Theo The Hill