1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Trump tiếp “đặc vụ 4 chân” trong chiến dịch tiêu diệt thủ lĩnh IS

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã mời Conan - chú chó đặc nhiệm đã tham gia nhiệm vụ tiêu diệt thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi - tới Nhà Trắng.

Ông Trump tiếp “đặc vụ 4 chân” trong chiến dịch tiêu diệt thủ lĩnh IS
Ông Trump tiếp “đặc vụ 4 chân” trong chiến dịch tiêu diệt thủ lĩnh IS - 1

Tổng thống Mỹ Donald Trump (ngoài cùng, bên trái), Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence (thứ 2, bên trái) và Đệ nhất Phu nhân Melanía Trump (ngoài cùng, bên phải) trong cuộc gặp gỡ chó nghiệp vụ Conan tại Nhà Trắng (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Trump ngày 25/11 đã gặp Conan, chú chó đặc vụ bị thương trong chiến dịch đột kích và tiêu diệt kẻ đứng đầu tổ chức khủng bố khét tiếng Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS Abu Bakr al-Baghdadi.

Sau khi hé lộ trong nhiều tuần rằng chú chó giống Malinois của Bỉ sẽ thăm Nhà Trắng, ông Trump đã đưa Conan tới giới thiệu với các nhà báo trong một sự kiện bất ngờ diễn ra ở Vườn Hồng.

“Đây là Conan. Hiện thời, nó có lẽ là con chó nổi tiếng nhất thế giới. Tôi đã tìm hiểu rất nhiều về loại chó đặc biệt này. Nó đã được huấn luyện, nếu bạn mở miệng ra bạn sẽ bị tấn công. Bạn sẽ cần rất, rất cẩn thận”, ông Trump nói.  

Ông Trump tiếp “đặc vụ 4 chân” trong chiến dịch tiêu diệt thủ lĩnh IS - 2

Chú chó Conan (Ảnh: AFP)

Ông Trump cũng ca ngợi “cuộc tấn công hoàn hảo” nhằm tiêu diệt al-Baghdadi do lực lượng đặc nhiệm Delta Force tiến hành. Tên trùm khủng bố đã kích hoạt chiếc áo gắn thuốc nổ để tự sát cùng 3 đứa trẻ sau khi trùm khủng bố bị lực lượng Mỹ dồn tới đường cùng trong đường hầm tại sào huyệt của hắn ở Syria vào ngày 26/10.

Vụ nổ dường như đã khiến Conan bị thương. Ông Trump xác nhận đã trao huân chương và bằng khen cho chú chó đặc vụ dũng cảm.

“Tôi nghĩ Conan hiểu chính xác điều gì đã xảy ra”, ông Trump nói về việc trao quà cho Conan, đồng thời ca ngợi chú chó là “chiến binh” và một con vật cứng rắn mà không ai dám gây chuyện.

Trước đó, theo Bloomberg, ông Trump đã nhiều lần ca ngợi công sức và đóng góp của bản thân ông liên quan tới cái chết của tay trùm IS. Ông cũng từng nói rằng người tiền nhiệm Barack Obama không xứng đáng được ghi nhận công lao trong chiến dịch tiêu diệt trùm khủng bố al-Qaeda Osama bin Laden năm 2011.

Khi một nhà báo hỏi rằng liệu ông Trump có muốn nuôi chú chó đặc nhiệm hay không, Tổng thống Mỹ đã phớt lờ và không đưa ra câu trả lời.

Đức Hoàng

Theo RT, Straits Times