1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Trump “phản pháo” chỉ trích rút quân khỏi đông bắc Syria

(Dân trí) - Tổng thống Donald Trump đã lên tiếng bảo vệ quyết định rút quân khỏi khu vực đông bắc Syria trong bối cảnh nhà lãnh đạo Mỹ bị chỉ trích “phản bội” đồng minh người Kurd.

Ông Trump “phản pháo” chỉ trích rút quân khỏi đông bắc Syria - 1

Tổng thống Donald Trump (Ảnh: Reuters)

Phát biểu tại một sự kiện có sự tham gia của các nhà hoạt động bảo thủ ngày 12/10, Tổng thống Donald Trump đã đề cập tới việc rút quân đội Mỹ khỏi khu vực đông bắc Syria. Ông chủ Nhà Trắng nói rằng nước Mỹ có biên giới riêng của mình để bảo vệ, ngụ ý tới tới khu vực biên giới giáp Mexico, và nhấn mạnh đây là vấn đề ưu tiên của Mỹ hiện nay.

“Họ có biên giới riêng của họ, nhưng tôi không nghĩ rằng các binh sĩ của chúng tôi sẽ hiện diện ở đó trong 50 năm tới để bảo vệ biên giới Syria - Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi chúng tôi không thể bảo vệ biên giới của chính mình”, Tổng thống Trump nói.

“Đừng quên rằng họ đang chiến đấu vì đất đai của họ. Họ sẽ không giúp chúng ta chiến đấu vì đất đai của chúng ta. Họ đang chiến đấu vì đất đai của họ và đó là điều tốt, và chúng ta cũng đã giúp họ rồi”, ông Trump nói thêm.

Tổng thống Trump hôm qua thông báo, Mỹ đã lên kế hoạch chuyển 50 triệu USD viện trợ cho Syria. Văn phòng Thư ký Báo chí Nhà Trắng cho biết số tiền này hy vọng có thể bảo vệ các cộng đồng thiểu số tôn giáo và thúc đẩy nhân quyền tại Syria.

Khoản viện trợ của Mỹ dành cho Syria được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Trump hứng chỉ trích không chỉ trong nước mà còn từ cộng đồng quốc tế vì quyết định rút quân khỏi đông bắc Syria hồi đầu tuần. Với quyết định đó, ông Trump bị cáo buộc bỏ rơi đồng minh người Kurd - một lực lượng đã hỗ trợ đáng kể cho liên minh do Mỹ dẫn đầu trong cuộc chiến chống khủng bố ở Syria.

Đáp lại những lời chỉ trích, Tổng thống Trump hôm qua gọi Trung Đông là “vũng lầy”, và những người đẩy Mỹ vào cuộc chiến tại khu vực này thực sự “vô nghĩa”.

“Chính những người đã đẩy chúng ta vào vũng lầy Trung Đông, 8 nghìn tỷ USD và hàng nghìn sinh mạng (lên tới hàng triệu sinh mạng nếu tính cả phía bên kia), lại là những người đang đấu tranh để giữ chúng ta ở lại. Đừng nghe những người mà họ không có một cơ sở nào cả”, ông Trump viết trên Twitter.

Trước đó, Tổng thống Trump ngày 7/10 nói rằng, quyết tâm đưa Mỹ rút khỏi các cuộc xung đột quân sự là một trong những lý do giúp ông đắc cử tổng thống. Kể từ khi nhậm chức, ông Trump đã nhiều lần đề cập tới việc rút hoàn toàn lực lượng quân sự Mỹ khỏi Syria.

“Mỹ đã tiêu tốn 8 nghìn tỷ USD để chiến đấu và làm cảnh sát ở Trung Đông. Hàng nghìn binh sĩ vĩ đại của chúng ta đã thiệt mạng hoặc bị thương nặng. Hàng triệu người ở phía bên kia cũng đã chết. Tiến vào Trung Đông là quyết định tồi tệ nhất từng được đưa ra trong lịch sử của đất nước chúng ta”, Tổng thống Trump viết trên Twitter.

Sau khi Tổng thống Trump thông báo rút quân, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ ngày 9/10 đã mở màn chiến dịch quân sự mang tên "Chiến dịch Mùa xuân Hòa bình" ở đông bắc Syria bằng việc không kích và pháo kích nhằm vào các vị trí của người Kurd - lực lượng mà họ coi là khủng bố. 

Reuters dẫn thông tin từ Ủy ban cứu trợ quốc tế cho biết, ước tính 64.000 người ở Syria đã phải sơ tán kể từ khi Ankara bắt đầu chiến dịch quân sự. Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng họ đã tiêu diệt hơn 200 phiến quân, trong khi lực lượng người Kurd tuyên bố vẫn trụ vững trước cuộc tấn công.

Thành Đạt

Theo Sputnik