1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Trump phàn nàn khi ông Biden nhận được sự ủng hộ từ Taylor Swift

An Hoàng

(Dân trí) - Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng với những đóng góp của ông cho nền âm nhạc Mỹ, ca sĩ Taylor Swift nên ủng hộ ông chứ không phải đối thủ đảng Dân chủ, Tổng thống Joe Biden.

Ông Trump phàn nàn khi ông Biden nhận được sự ủng hộ từ Taylor Swift - 1

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump và ca sĩ Taylor Swift (Ảnh: Newsweek).

"Tôi mới là người đã ký Đạo luật Hiện đại hóa Âm nhạc cho tất cả nghệ sĩ của nước Mỹ nói chung và Taylor Swift nói riêng. Ông Joe Biden đã và chắc chắn sẽ không bao giờ làm điều tương tự. Không có lý do gì để Swift dành sự ủng hộ cho ông ấy", ông Trump đăng tải trên trang mạng xã hội cá nhân ngày 11/2.

Đạo luật được ông Trump đề cập đến trong bài viết là một dự luật đã được quốc hội Mỹ thông qua với sự ủng hộ gần như toàn bộ thành viên của cả hai đảng vào năm 2018.

"Bên cạnh đó, tôi khá thích bạn trai của cô ấy, Travis, mặc dù có thể cậu ta theo chủ nghĩa tự do và có lẽ không ủng hộ tôi cho lắm", ông Trump nói thêm.

Bạn trai của ca sĩ Taylor Swift là Travis Kelce, cầu thủ bóng bầu dục hiện là đội trưởng Kansas City Chiefs, đội bóng đã giành chức vô địch Super Bowl vào ngày 11/2. Trong nhiều tháng qua, cặp đôi này đã trở thành chủ đề được chú ý trên các diễn đàn chính trị cánh hữu khi Swift kêu gọi người hâm mộ của cô thực hiện quyền bỏ phiếu. Trước đó, Kelce cũng đã xuất hiện trong chiến dịch quảng cáo của tập đoàn dược phẩm Pfizer nhằm kêu gọi mọi người tiêm vắc-xin phòng ngừa bệnh cúm và Covid-19.

Hàng loạt giả thuyết đã xuất hiện từ hồi tháng 1, khi các nhà bình luận suy đoán Taylor Swift rất có khả năng sẽ ủng hộ ông Biden. Điều này không phải là không có căn cứ khi ca sĩ này đã thể hiện thái độ tương tự trong mùa bầu cử năm 2020.

Song, câu chuyện này vẫn chỉ dừng lại ở mức giả thuyết, nhất là khi những lời đồn đoán ngày càng đi xa, ví dụ "chuyện tình lãng mạn giữa Swift và Kelce chỉ được dựng lên nhằm lôi kéo sự ủng hộ cho đảng Dân chủ và vaccine".

Theo Straits Times