1. Dòng sự kiện:
  2. Chính quyền Trump 2.0
  3. Chiến sự Nga - Ukraine

Ông Trump nói Nga "có nhiều lợi thế" trong đàm phán về Ukraine

Thanh Thành

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, Nga có "nhiều quân bài" trong bất kỳ cuộc đàm phán nào nhằm chấm dứt chiến tranh ở Ukraine.

Ông Trump nói Nga có nhiều lợi thế trong đàm phán về Ukraine - 1

Tổng thống Trump và người đồng cấp Putin tại họp báo chung sau cuộc gặp ở Helsinki, Phần Lan vào năm 2018 (Ảnh: Reuters).

"Tôi nghĩ Nga muốn chiến tranh kết thúc... Và họ có rất nhiều lợi thế vì đã chiếm được nhiều lãnh thổ, vì vậy họ đang nắm cửa trên", ông Trump nói với các phóng viên.

Khi được hỏi ông có tin rằng Nga mong muốn hòa bình hay không, Tổng thống Trump trả lời: "Tôi tin là vậy".

Tuyên bố trên được ông Trump đưa ra khi đang di chuyển trên chuyên cơ Không lực Một để trở về Washington sau một hội nghị đầu tư ở Florida. Tuyên bố này được đưa ra sau khi ông Trump gọi Tổng thống Ukraine Zelensky là "độc tài" và "điều duy nhất ông ấy giỏi là thao túng cựu Tổng thống Joe Biden".

"Một nhà độc tài không có bầu cử, ông Zelensky tốt hơn hết là nên hành động nhanh chóng nếu không đất nước sẽ không còn ai nữa", ông Trump viết trên nền tảng Truth Social của mình.

"Trong khi đó, chúng tôi đang đàm phán thành công với Nga để chấm dứt chiến sự, điều mà tất cả đều thừa nhận rằng chỉ có Tổng thống Trump và chính quyền của ông mới có thể làm được", ông Trump nhấn mạnh thêm về vai trò của chính mình.

Tổng thống Zelensky được bầu vào năm 2019 với nhiệm kỳ 5 năm và hiện vẫn nắm quyền lãnh đạo Ukraine theo luật thiết quân luật khi đất nước ông đang trong cuộc chiến tranh khốc liệt.

Ông Zelensky, người đã có những lời qua tiếng lại với Tổng thống Trump kể từ khi nhà lãnh đạo Mỹ khởi xướng một sự thay đổi mạnh mẽ trong lập trường của Washington về cuộc chiến, dự kiến sẽ gặp đặc phái viên Mỹ Keith Kellogg tại Kiev trong ngày 20/2.

Mỹ đã cung cấp nguồn tài chính và vũ khí thiết yếu cho Ukraine, nhưng Tổng thống Trump đã khiến Kiev và những đồng minh châu Âu lo ngại khi mở các cuộc đàm phán với Moscow mà họ cho rằng "có thể chấm dứt chiến tranh theo các điều khoản không thể chấp nhận được".

Theo Alarabiya