Ông Trump nói NATO đang xung đột với Nga
(Dân trí) - Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục nêu quan điểm rằng xung đột ở Ukraine là cuộc chiến ủy nhiệm giữa Nga và NATO.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).
Phát biểu tại cuộc gặp với Thủ tướng Ireland Micheal Martin ngày 12/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump thừa nhận xung đột ở Ukraine về cơ bản là cuộc chiến mà NATO đang tiến hành để chống lại Nga.
Tổng thống Trump nói, trong nhiệm kỳ đầu tiên từ năm 2017 đến 2021, các nước thành viên NATO đã khuất phục trước sức ép của ông và bắt đầu tăng chi tiêu quốc phòng.
"Hàng tỷ, hàng tỷ USD đổ vào và NATO đã trở nên mạnh mẽ hơn. Hiện giờ NATO lại dành một số tiền lớn để đổ vào cuộc chiến khủng khiếp này. Thật tệ", ông bình luận.
Khi được hỏi về tương lai tư cách thành viên của Mỹ ở NATO sẽ ra sao sau khi ông Trump nhiều lần dọa rút khỏi liên minh này, chủ nhân Nhà Trắng cho biết: "NATO phải đối xử công bằng với chúng tôi. Họ phải thanh toán các chi phí và làm những gì cần làm".
Ông Trump nhiều lần cảnh báo Mỹ sẽ không bảo vệ bất cứ đồng minh NATO nào không tuân thủ quy định ngân sách quốc phòng ít nhất 2% GDP.
Trong các phát biểu gần đây, Tổng thống Trump cũng nêu rõ, chính quyền của ông sẽ tìm cách nhanh chóng chấm dứt xung đột ở Ukraine. Tuy nhiên, Mỹ sẽ không tham gia vào các hoạt động đảm bảo an ninh cho Ukraine hậu xung đột, thay vào đó, sứ mệnh này sẽ do các nước châu Âu gánh vác.
Phát biểu sau khi đắc cử, ông Trump khẳng định sẽ chấm dứt mọi cuộc chiến trên thế giới, chấm dứt vai trò của Mỹ trong những cuộc xung đột lãng phí này.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio mới đây cũng thừa nhận xung đột ở Ukraine là "cuộc chiến ủy nhiệm" kéo dài giữa Nga và Mỹ.
"Rất rõ ràng ngay từ đầu, Tổng thống Trump coi đây là một cuộc xung đột kéo dài và bế tắc. Thẳng thắn mà nói, đây là cuộc chiến ủy nhiệm giữa 2 cường quốc hạt nhân gồm Mỹ, nước đang giúp đỡ Ukraine, và Nga. Cuộc chiến này cần phải chấm dứt", ông Rubio cho hay.
Ông cho rằng, phương Tây nên từ bỏ chiến lược trước đây là hỗ trợ Kiev "chừng nào Ukraine còn cần". "Đó không phải là một chiến lược", ông nói và kêu gọi tất cả các bên liên quan cam kết đàm phán và hòa bình.
Xung đột Nga - Ukraine đã kéo dài hơn 3 năm. Moscow cáo buộc NATO thực tế đã là một bên tham gia xung đột khi liên tục viện trợ quân sự cho Kiev.
Tuy nhiên, phương Tây bác bỏ cáo buộc này và tuyên bố tiếp tục hỗ trợ Ukraine phòng vệ, đặc biệt trong bối cảnh nguồn viện trợ lớn nhất từ Mỹ trở nên bấp bênh sau khi ông Trump tái đắc cử.
Lãnh đạo các nước châu Âu đầu tuần này đã lên tiếng ủng hộ kế hoạch ngừng bắn 30 ngày ở Ukraine. Đề xuất được đưa ra trong cuộc hội đàm giữa Ukraine và Mỹ hôm 11/3 tại Ả rập Xê út.
Đổi lại việc Ukraine chấp nhận ngừng bắn, Mỹ gần như ngay lập tức nối lại viện trợ quân sự và chia sẻ thông tin tình báo cho Ukraine. Các quan chức Mỹ dự kiến đến Nga trong tuần này để thông báo chi tiết đề xuất và xem phản ứng của Moscow.