1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Trump nổi giận vì cáo buộc muốn tăng kho hạt nhân thêm 10 lần

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 11/10 chỉ trích thông tin của hãng NBC là "thất thiệt" khi nói rằng ông muốn tăng kho vũ khí hạt nhân thêm 10 lần, theo BBC.


Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters)

Hãng tin NBC hôm qua dẫn nguồn tin từ 3 quan chức tham dự cuộc họp của Tổng thống Trump với các quan chức quân sự Mỹ hồi tháng 7 nói rằng, ông Trump đã bàn về quy mô kho vũ khí hạt nhân hiện thời của Mỹ sau khi giảm đều đặn từ những năm 1960.

Theo NBC, khi đó, Tổng thống Trump nói ông muốn một kho vũ khí lớn hơn gấp 10 lần và ngoài ra cũng muốn mở rộng quy mô quân đội, mua sắm thêm trang thiết bị quân sự.

Quan chức dự cuộc họp được cho là khá bất ngờ với đề xuất của người đứng đầu Nhà Trắng bởi điều này bị hạn chế về mặt pháp lý và trên thực tế việc mở rộng quy mô hạt nhân bị giới hạn bởi các hiệp ước quốc tế về kiểm soát vũ khí.

Giới chức Mỹ sau đó khẳng định với NBC rằng, Mỹ không có kế hoạch mở rộng kho vũ khí hạt nhân.

Về phần mình, Tổng thống Trump giận dữ bác bỏ thông tin của NBC, cho rằng đây là "tin thất thiệt", “hoàn toàn hư cấu”. Tổng thống Trump bình luận trên Twitter: "Với tất cả những thông tin thất thiệt bắt nguồn từ NBC, liệu có nên rút giấy phép hoạt động của họ".

Trong cuộc hội đàm sau đó với Thủ tướng Canada Justin Trudeau tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump một lần nữa bác bỏ thông tin của NBC.

Khi được hỏi liệu ông có thực mong muốn mở rộng kho vũ khí hạt nhân của Mỹ không, ông Trump nhấn mạnh, ông chỉ thảo luận duy trì kho vũ khí này luôn ở "điều kiện hoàn hảo". "Họ nói rằng tôi muốn tăng kho vũ khí hạt nhân lên 10 lần so với hiện tại, điều đó hoàn toàn không cần thiết, tin tôi đi", ông Trump nói.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis hôm qua cũng lên tiếng bác bỏ thông tin của NBC.

"Thông tin gần đây nói rằng Tổng thống muốn tăng kho vũ khí hạt nhân lên 10 lần hoàn toàn sai. Kiểu đưa tin không đúng sự thật này thật vô trách nhiệm", ông Mattis nói.

BBC dẫn thông tin từ Hiệp hội kiểm soát vũ khí của Mỹ cho biết, Mỹ hiện sở hữu khoảng 7.100 vũ khí hạt nhân, trong khi Nga sở hữu 7.300 vũ khí.

Minh Phương

Theo BBC