1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Trump: Mỹ sở hữu vũ khí khiến Nga, Trung Quốc phải ganh tị

Minh Phương

(Dân trí) - Tổng thống Donald Trump tuyên bố, Mỹ giờ đây đang sở hữu nhiều loại vũ khí mà trên thế giới không ở đâu có được.

Ông Trump: Mỹ sở hữu vũ khí khiến Nga, Trung Quốc phải ganh tị - 1
Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters)

Phát biểu tại một cuộc mít tinh vận động tranh cử ở bang Wisconsin cuối tuần qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng, khi ông tiếp quản đất nước, quân đội Mỹ đã “hoàn toàn can kiệt”, nhưng ngày nay quân đội Mỹ đang sở hữu những loại vũ khí mà không ai trên thế giới có được.

“Khi tôi tiếp quản, quý vị biết đó, ngân sách quân đội của chúng ta bị chính quyền Barack Obama làm cho cạn kiệt hoàn toàn. Hiện giờ chúng ta sở hữu những vũ khí tuyệt vời nhất khiến Nga, Trung Quốc, Triều Tiên và cả thế giới phải ganh tị. Không ai sở hữu vũ khí nào dù chỉ gần sánh bằng của chúng ta”, ông Trump nói.

Ông Trump cũng cho biết quân đội Mỹ sở hữu các tên lửa "siêu cấp”, tàu chiến, xe tăng. Đầu tháng này, trong một cuộc vận động tranh cử ở Florida, ông Trump cũng tuyên bố Mỹ sở hữu các tên lửa siêu thanh và nói thêm rằng Mỹ phải mất một thời gian dài mới sở hữu được loại vũ khí này do các nước khác “đánh cắp công nghệ” của Mỹ dưới thời chính quyền Obama. Hồi tháng 5, ông Trump nói, Mỹ sở hữu vũ khí mà ông gọi là “siêu tên lửa” có tốc độ nhanh gấp 17 lần tên lửa mà Nga và Trung Quốc hiện có.

Cuốn sách của nhà báo Bob Woodward của Washington Post ra mắt hồi tháng trước cũng trích dẫn tuyên bố của ông Trump rằng: “Chúng ta đã chế tạo một hệ thống vũ khí hạt nhân chưa ai từng sở hữu và thậm chí chưa từng nghe đến”.
James Acton, giám đốc Chương trình chính sách hạt nhân thuộc Quỹ Carnegie vì Hòa bình Quốc tế, nhận định ông Trump có thể đang đề cập đến W76-2, một đầu đạn hạt nhân năng suất thấp mà Nhà Trắng đã đặt hàng sản xuất.