Ông Trump: Mỹ sẽ không bảo vệ thành viên NATO chi ít ngân sách
(Dân trí) - Tổng thống Donald Trump đang cân nhắc một thay đổi lớn trong chính sách đối với NATO. Theo đó, Washington sẽ không bảo vệ thành viên liên minh không đáp ứng yêu cầu về mức ngân sách quốc phòng.

Bên ngoài trụ sở NATO ở Brussels (Ảnh: AFP).
Trả lời phỏng vấn Fox News ngày 6/3 liệu ông có đang cân nhắc những thay đổi đối với NATO hay không, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói: "Tôi đã nói với họ như vậy. Nếu các vị không trả tiền, chúng tôi sẽ không bảo vệ".
Khẳng định trên được đưa ra sau khi NBC dẫn các nguồn thạo tin cho biết, ông Trump đã thảo luận với các trợ lý về khả năng điều chỉnh sự tham gia của Mỹ trong NATO để ưu tiên các đồng minh đáp ứng mức chi tiêu quốc phòng tính trên GDP.
Theo NBC News, chính quyền ông Trump cũng đang cân nhắc ưu tiên các cuộc tập trận quân sự với các quốc gia NATO đáp ứng mục tiêu chi tiêu quốc phòng.
Các quan chức nói với NBC, chính quyền Tổng thống Trump đã cảnh báo các đồng minh châu Âu về khả năng giảm quy mô hiện diện quân sự của Mỹ tại châu Âu, với một lựa chọn là tập trung quân đội xung quanh các quốc gia tuân thủ yêu cầu chi tiêu.
Theo cách tiếp cận này, Mỹ được cho là sẽ ngừng hỗ trợ quân sự đối với các thành viên NATO không đạt yêu cầu về chi tiêu quốc phòng. Động thái trên có thể thách thức Điều 5 trong Hiến chương NATO quy định rằng một cuộc tấn công vào một thành viên là tấn công toàn khối.
Nhà Trắng, Bộ Ngoại giao Mỹ và NATO hiện chưa bình luận về thông tin trên.
Nếu ông Trump thực hiện chính sách này, điều đó có thể làm căng thẳng thêm mối quan hệ giữa Mỹ và NATO, và hiện không rõ liệu các thành viên NATO có điều chỉnh ngân sách quốc phòng để đáp ứng yêu cầu hay không.
NATO gồm 30 quốc gia châu Âu, cùng với Mỹ và Canada. Ông Trump nhiều lần chỉ trích NATO, đặc biệt nhấn mạnh đến việc đáp ứng mức chi tiêu ngân sách quốc phòng của các thành viên. Ông Trump từng đưa ra ý tưởng tăng mức chi tiêu quốc phòng của các nước thành viên NATO lên 5% GDP, từ mức 2% hiện nay. Theo quy định đó, chính Mỹ cũng cần tăng chi tiêu để đáp ứng.