1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Trump "mách nước" Mexico tiết kiệm tiền xây tường biên giới

(Dân trí) - Tổng thống Donald Trump ngày 21/6 đã nêu ý tưởng về việc xây dựng bức tường năng lượng mặt trời để ngăn biên giới giữa Mỹ và Mexico, nhờ đó Mỹ ngăn được làn sóng nhập cư và ma túy trái phép từ Mexico tràn vào trong khi quốc gia láng giềng sẽ phải trả ít tiền hơn cho kinh phí xây dựng.

Tổng thống Trump phát biểu tại bang Iowa ngày 21/6 (Ảnh: Reuters)
Tổng thống Trump phát biểu tại bang Iowa ngày 21/6 (Ảnh: Reuters)

“Chúng ta sẽ xây dựng một bức tường. Chúng ta phải ngăn những kẻ buôn bán ma túy tràn vào nước Mỹ”, Tổng thống Trump nói trước đám đông những người ủng hộ tại bang Iowa ngày 21/6.

“Tôi sẽ nói cho các bạn biết một ý tưởng mà chưa có bất kỳ ai được nghe. Biên giới phía nam (với Mexico). Nơi đó có rất nhiều ánh nắng mặt trời, rất nhiều hơi nóng. Chúng tôi đang cân nhắc việc xây dựng một bức tường, nhưng là tường năng lượng mặt trời. Bức tường đó sẽ tạo ra năng lượng, và có thể tự chi trả cho việc xây dựng nó”, Tổng thống Trump chia sẻ về ý tưởng xây bức tường ngăn biên giới với quốc gia láng giềng phía nam.

“Theo cách này, Mexico sẽ phải trả ít tiền hơn (cho chi phí xây dựng bức tường). Điều đó rất hay, đúng không?”, ông chủ Nhà Trắng nhấn mạnh.

“Hãy nghĩ về ý tưởng đó đi. Bức tường càng cao, nó càng tạo ra nhiều giá trị. Một cách suy nghĩ rất hay đúng không? Đó là ý tưởng của tôi”, ông Trump nói thêm.

Đề xuất xây tường ngăn biên giới Mỹ - Mexico từng được ông Trump đưa ra từ khi còn là ứng cử viên tranh cử tổng thống. Theo ông Trump, một bức tường như vậy sẽ ngăn dòng người nhập cư bất hợp pháp cũng như các đối tượng buôn bán ma túy trái phép từ Mexico tràn vào Mỹ.

Sau khi vào Nhà Trắng, Tổng thống Trump cũng nhiều lần nhắc lại đề xuất này. Ông còn yêu cầu Mexico phải tự chi trả cho kinh phí xây dựng bức tường, ước tính khoảng trên 20 tỷ USD. Tuy nhiên, chính phủ quốc gia láng giềng một mực bác bỏ đề xuất trên của nhà lãnh đạo Mỹ.

Mặc dù tỏ ra rất quyết tâm, song cho đến nay chính quyền của Tổng thống Trump vẫn chưa có bước đi cụ thể nào để hiện thực hóa ý tưởng xây tường tốn kém và gây tranh cãi.

Trong khi đó, dưới sức ép của đảng Dân chủ, Quốc hội Mỹ hiện vẫn từ chối rót tiền cho dự án xây dựng bức tường biên giới theo đề xuất của Tổng thống Trump. Thay vào đó, Quốc hội chỉ đồng ý cấp ngân sách cho việc duy trì các đoạn hàng rào biên giới hiện có.

Thành Đạt

Theo AFP