1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Trump lên tiếng về đề xuất hòa bình của ông Putin ở Ukraine

Minh Phương

(Dân trí) - Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông không coi đề xuất hòa bình Ukraine mà Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra mới đây là chấp nhận được.

Ông Trump lên tiếng về đề xuất hòa bình của ông Putin ở Ukraine - 1

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

"Không, chúng không được chấp nhận", ông Trump nói trong cuộc tranh luận với Tổng thống Joe Biden ngày 27/6 khi bình luận về đề xuất hòa bình Ukraine mà Tổng thống Nga Putin đưa ra mới đây.

Mặt khác, ông khẳng định, nếu tái đắc cử trong cuộc bầu cử vào tháng 11 tới, ông sẽ nhanh chóng giải quyết xung đột Nga - Ukraine, thậm chí trước khi nhậm chức vào tháng 1/2025. Tuy nhiên, ông không nêu chi tiết kế hoạch đó là gì.

Ông Trump đổ lỗi cho ông Biden đẩy Mỹ vào thế khó hiện nay trong cuộc xung đột Nga - Ukraine bởi "Ukraine khó có cơ hội chiến thắng".

"Hãy nhìn xem, đây là một cuộc chiến lẽ ra không bao giờ bắt đầu nếu chúng ta có người lãnh đạo. Ông ấy (Tổng thống Biden) đã cấp cho Ukraine 200 tỷ USD hoặc thậm chí nhiều hơn. Đó là con số rất lớn. Tôi chưa từng nghĩ đến điều đó", ông Trump cho biết.

Ông nói thêm, mỗi lần Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thăm Mỹ, ông ấy đều ra về với cam kết viện trợ 60 tỷ USD từ Washington.

Kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra, chính quyền Tổng thống Joe Biden đã kiên quyết ủng hộ Ukraine và Tổng thống Zelensky.

Mỹ là nước viện trợ quân sự lớn nhất cho Kiev trong cuộc xung đột, mặc dù gói viện trợ được phê duyệt gần đây nhất trị giá 61 tỷ USD đã bị trì hoãn khoảng 6 tháng do bất đồng ở quốc hội.

Tuần trước, Tổng thống Nga Putin đã đưa ra các đề xuất hòa bình mới về giải quyết xung đột Ukraine.

Theo đó, Nga đề nghị Ukraine công nhận bán đảo Crimea, Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk, Lugansk, vùng Kherson và Zaporizhia thuộc Nga. Chủ nhân Điện Kremlin cũng đề nghị Ukraine thiết lập quy chế phi hạt nhân, đồng ý phi quân sự hóa, phi phát xít hóa, duy trì vị thế trung lập, dỡ bỏ các lệnh trừng phạt Nga.

Chủ nhân Điện Kremlin một lần nữa khẳng định, Nga luôn sẵn sàng đàm phán chấm dứt xung đột Ukraine, thậm chí ngay ngày mai, nhưng các bên cần nghiên cứu đề xuất hòa bình của Moscow.

Giới chức Nga liên tục hối thúc Ukraine chấp nhận đề xuất mới này và cảnh báo rằng, nếu Kiev từ chối, các đề xuất sau thậm chí sẽ bất lợi hơn với họ.

"Như đã nói, đề xuất này tất nhiên có tính nhạy cảm về mặt thời gian. Vì vậy, nếu hoàn cảnh thay đổi, thỏa thuận có thể được ký kết với các điều kiện khác nhau… Các cuộc đàm phán tiếp theo sẽ diễn ra với điều kiện tồi tệ hơn, mặc dù sớm hay muộn các cuộc đàm phán này sẽ được tổ chức", Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev hôm 27/6 nhấn mạnh.

Ukraine và các đồng minh phương Tây đã ngay lập tức bác bỏ đề xuất của Moscow.

Kiev cho biết, họ đang lên kế hoạch cho hội nghị thượng đỉnh hòa bình lần hai, tiếp nối sự kiện đầu tiên diễn ra hồi giữa tháng này. Ukraine sẽ cân nhắc mời Nga tham dự hội nghị lần hai. Tuy nhiên, đến nay, Kiev chưa có bất cứ liên hệ nào với Moscow về vấn đề này.

Theo TASS
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine