Ông Trump ký sắc lệnh tăng thuế nhôm thép lên 50%
(Dân trí) - Mỹ tăng gấp đôi mức thuế đối với thép và nhôm nhập khẩu bắt đầu từ ngày 4/6 theo sắc lệnh của Tổng thống Donald Trump.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ký các sắc lệnh hành pháp tại Nhà Trắng (Ảnh: Bloomberg).
Theo thông cáo của Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tăng thuế đối với nhôm, thép nhập khẩu từ 25% lên 50% từ ngày 4/6 "để bảo vệ các ngành công nghiệp thép và nhôm quan trọng của Mỹ, vốn đang bị tổn hại bởi các hoạt động thương mại không công bằng và tình trạng dư thừa công suất toàn cầu”.
Tuy nhiên, thuế đối với nhôm, thép nhập khẩu từ Vương quốc Anh vẫn giữ nguyên ở mức 25%, trong khi hai bên tiếp tục đàm phán về thuế quan và hạn ngạch theo các điều khoản trong hiệp định thương mại trước đó.
Thuế thép và nhôm chỉ áp dụng cho thành phần thép và nhôm trong sản phẩm nhập khẩu, trong khi thành phần không phải thép và nhôm trong sản phẩm nhập khẩu sẽ phải chịu mức thuế áp dụng khác.
Thông cáo nói rằng động thái tăng thuế của chính quyền Tổng thống Trump nhằm chấm dứt các hoạt động thương mại không công bằng và tình trạng bán phá giá thép và nhôm trên toàn cầu vốn làm suy yếu khả năng cạnh tranh của các ngành công nghiệp Mỹ.
“Sự gia tăng thuế quan sẽ hỗ trợ mạnh hơn cho các ngành này và giảm hoặc loại bỏ mối đe dọa đối với an ninh quốc gia do nhập khẩu các sản phẩm thép và nhôm cũng như các sản phẩm phái sinh của chúng gây ra”, sắc lệnh nêu.
Ông Trump đã công bố quyết định tăng thuế thép và nhôm trong bài phát biểu trước công nhân tại một nhà máy của US Steel ở bang Pennsylvania vào tuần trước.
“Không ai có thể đánh cắp ngành công nghiệp của các bạn nữa. Ở mức 25%, họ vẫn có thể vượt rào được phần nào. Nhưng ở mức 50%, họ sẽ không thể vượt qua được hàng rào đó”, ông nói.
Tuy nhiên, động thái này làm gia tăng căng thẳng với các đối tác thương mại quan trọng của Mỹ.
Liên minh châu Âu (EU) cuối tuần qua cảnh báo sẵn sàng đáp trả các mức thuế này. EU cho biết thông báo đột ngột “làm suy yếu những nỗ lực đang diễn ra nhằm đạt được một giải pháp thương lượng” giữa khối này và Mỹ.
Mỹ đang đàm phán với nhiều quốc gia sau khi ông Trump áp đặt mức thuế phổ quát 10% đối với hầu hết các đối tác thương mại của Mỹ vào tháng 4 và công bố các mức thuế cao hơn nữa đối với hàng chục nền kinh tế.
Các mức thuế cao hơn này đang tạm hoãn đến đầu tháng 7 trong thời gian đàm phán, khiến nhu cầu đạt được các thỏa thuận thương mại với Mỹ trở nên cấp bách hơn với nhiều quốc gia.
Kể từ khi trở lại cương vị tổng thống vào tháng 1, ông Trump đã áp đặt hàng loạt thuế quan đối với cả đồng minh và đối thủ, khiến các thị trường tài chính chao đảo. Ông cũng đã áp thuế đối với các mặt hàng nhập khẩu theo ngành cụ thể như ô tô, bên cạnh việc nhắm vào thép và nhôm.