1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Trump ký luật bán vũ khí cho Đài Loan bất chấp Trung Quốc phản đối

(Dân trí) - Tổng thống Donald Trump đã ký thông qua một đạo luật nhằm tăng cường ảnh hưởng của Mỹ tại khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương, đồng thời tái khẳng định cam kết của Washington với Đài Loan, đặc biệt trong lĩnh vực bán vũ khí.


Tổng thống Trump ký thông qua đạo luật ARIA hôm 31/12. (Ảnh: AP)

Tổng thống Trump ký thông qua đạo luật ARIA hôm 31/12. (Ảnh: AP)

Theo thông báo của Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump đã ký thông qua Đạo luật Sáng kiến Tái đảm bảo châu Á (ARIA) cùng 12 đạo luật khác hôm 31/12. Đạo luật ARIA thúc đẩy sự hiện diện của Mỹ tại khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương, đồng thời tăng cường sự hỗ trợ của Washington với các đồng minh như Đài Loan, đặc biệt trong lĩnh vực mua sắm vũ khí.

ARIA đề xuất ngân sách trị giá 1,5 tỷ USD trong thời hạn 5 năm nhằm nâng cao quan hệ hợp tác về kinh tế, ngoại giao và an ninh của Mỹ với các đồng minh chiến lược trong khu vực. Đạo luật này cũng thúc đẩy chính quyền Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan theo định kỳ nhằm đáp ứng nhu cầu phòng vệ của hòn đảo này, đồng thời tăng cường các chuyến thăm của giới chức quân sự cũng như chính quyền Mỹ tới Đài Loan theo quy định của Đạo luật Đi lại Đài Loan.

Ngoài ra, đạo luật ARIA cũng tái khẳng định lập trường của Mỹ rằng cần có giải pháp hòa bình mà cả Trung Quốc đại lục và Đài Loan đều chấp nhận được để giải quyết những tranh chấp giữa hai bên.

Đạo luật ARIA được Thượng nghị sĩ Cory Gardner giới thiệu tại Thượng viện Mỹ hồi tháng 4 năm ngoái với sự bảo trợ từ một số thượng nghị sĩ khác. ARIA được Thượng viện Mỹ thông qua hôm 4/12 và được Hạ viện phê chuẩn hôm 12/12.

Bộ Ngoại giao Mỹ đã gửi lời cám ơn tới Quốc hội và Tổng thống vì đã ký thông qua đạo luật ARIA nhằm cho phép Mỹ tăng cường hợp tác và duy trì quan hệ đối tác chiến lược với Đài Loan trong nhiều năm tới.

Theo Taiwan News, đạo luật ARIA ra đời để đối phó với tầm ảnh hưởng và mối đe dọa ngày càng tăng từ Trung Quốc, đồng thời nhấn mạnh vai trò lãnh đạo của Mỹ trong khu vực. Trong khi đó, Bắc Kinh chỉ trích đạo luật vi phạm nguyên tắc “Một Trung Quốc”.

Nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn hôm nay 2/1 tuyên bố hòn đảo này không chấp nhận mô hình chính trị “một quốc gia, hai chế độ” với Trung Quốc, đồng thời khẳng định tất cả các cuộc đàm phán xuyên eo biển cần được tiến hành trên cơ sở hai chính quyền với nhau. Tuyên bố được đưa ra không lâu sau khi Chủ tịch Tập Cận Bình kêu gọi Đài Loan “thống nhất” với Trung Quốc đại lục và không loại trừ phương án sử dụng vũ lực cho mục tiêu này.

Thành Đạt

Theo Taiwan News