1. Dòng sự kiện:
  2. Mỹ hoãn áp thuế trong 90 ngày
  3. Mỹ thúc đẩy đàm phán về xung đột Ukraine
  4. Động đất mạnh tại Myanmar

Ông Trump gia hạn trừng phạt Nga thêm 12 tháng

Minh Phương

(Dân trí) - Tổng thống Donald Trump đã gia hạn lệnh trừng phạt Nga thêm một năm nữa, dựa trên giả định rằng Moscow vẫn gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh quốc gia Mỹ.

Ông Trump gia hạn trừng phạt Nga thêm 12 tháng - 1

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Getty).

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong tuần này đã ký một sắc lệnh hành pháp gia hạn thêm một năm các lệnh trừng phạt đối với Nga, vốn được áp đặt từ thời cựu Tổng thống Joe Biden.

"Các hoạt động ở nước ngoài của Nga tiếp tục gây ra mối đe dọa bất thường và đặc biệt đối với an ninh quốc gia, chính sách đối ngoại và nền kinh tế của Mỹ. Vì lý do này, tình trạng khẩn cấp quốc gia phải tiếp tục có hiệu lực sau ngày 15/4", tài liệu nêu rõ.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tháng trước nói rằng, Nga coi mọi lệnh trừng phạt áp đặt đối với nước này là bất hợp pháp và mong muốn chúng được dỡ bỏ.

Quyết định của ông Trump gia hạn trừng phạt Nga diễn ra trong bối cảnh chính quyền của ông đang nỗ lực thúc đẩy đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine.

Bất chấp nỗ lực ngoại giao con thoi của chính quyền Tổng thống Trump, đến nay Nga và Ukraine chỉ nhất trí một lệnh ngừng bắn một phần tạm thời và ít có tính ràng buộc. Hai bên tiếp tục cáo buộc nhau vi phạm lệnh ngừng bắn vào hạ tầng năng lượng của đối phương.

Nhà Trắng ngày 1/4 cho biết Tổng thống Donald Trump đang mất kiên nhẫn với cả Tổng thống Nga và Ukraine trong việc tìm kiếm một giải pháp cho cuộc xung đột.

"Tổng thống thất vọng với lãnh đạo của cả 2 bên. Ông muốn chấm dứt cuộc xung đột này khi nó đã diễn ra quá lâu và rất nhiều người thiệt mạng. Đội ngũ của chúng tôi tiếp tục tiếp xúc với cả phía Nga và Ukraine và Tổng thống Trump ngày nào cũng quan tâm tới chủ đề này", Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết.

Về phần mình, ông Trump cũng tuyên bố, nếu không thể đạt được thỏa thuận về việc ngăn chặn xung đột ở Ukraine, và nếu đó là lỗi của Nga, ông sẽ áp thuế thứ cấp đối với tất cả các mặt hàng dầu mỏ mà Nga xuất khẩu.

Theo Kyiv Independent