1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Trump "ghi điểm" trước cuộc bầu cử giữa kỳ

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tự hào "khoe" thành tích sau khi số liệu công bố cho thấy kinh tế Mỹ quý II tăng trưởng nhanh nhất kể từ năm 2014.


Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: EPA)

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: EPA)

Theo số liệu công bố hôm nay 27/7 của Bộ Thương mại Mỹ, tăng trưởng GDP quý II/2018 của Mỹ đạt 4,1%, mức tăng trưởng nhanh nhất kể từ năm 2014. Kinh tế Mỹ quý hai được thúc đẩy bởi chi tiêu tiêu dùng, đầu tư doanh nghiệp và xuất khẩu tăng.

Đây có thể coi là tin tốt đối với chính quyền của Tổng thống Trump đặc biệt khi cuộc bầu cử giữa kỳ đang tới gần. Trước đó, kinh tế Mỹ chỉ tăng trưởng trung bình khoảng 2,2% trong giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2017.

“Chúng ta sắp chạm mức tăng trưởng hàng năm cao nhất 13 năm… Chúng ta sẽ tăng trưởng cao hơn những con số này, và đó sẽ là những con số tuyệt vời”, ông Trump bình luận sau khi báo cáo GDP được công bố. Người đứng đầu Nhà Trắng cũng cho rằng, đây là một bước ngoặt kinh tế mang tính lịch sử và sẽ được duy trì bền vững. “Đây không phải điều chỉ đến một lần”, ông viết trên Twitter.

Tuy nhiên các chuyên gia cho rằng, kinh tế Mỹ có thể sẽ hạ nhiệt trong những tháng tới.

Minh Phương

Theo BBC