Ông Trump "chốt" loạt thương vụ 2.000 tỷ USD khi công du Trung Đông
(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Donald Trump ký loạt hợp đồng hơn 2.000 tỷ USD tại Trung Đông trong các lĩnh vực vũ khí, trí tuệ nhân tạo (AI) và tài chính.
Đây là chuyến công du nước ngoài lớn đầu tiên của ông Trump kể từ khi ông nhậm chức nhiệm kỳ 2.
Theo Forbes, Tổng thống Trump đã công bố các thỏa thuận đầu tư với Ả rập Xê út, Qatar và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) trị giá hơn 2.000 tỷ USD trong các lĩnh vực quốc phòng, hàng không và trí tuệ nhân tạo, cùng nhiều dự án khác trong chuyến thăm Trung Đông tuần này.

Ả rập Xê út trải thảm tím đón ông Trump từ cửa chuyên cơ Không lực Một (Ảnh: Reuters).
Tháp tùng ông Trump là hàng chục lãnh đạo doanh nghiệp lớn của Mỹ tham gia ký kết các thỏa thuận này. Điều này cho thấy ông Trump dường như đang ưu tiên cho lĩnh vực hợp tác kinh doanh trong nhiệm kỳ mới, thay vì truyền thống của các đời tổng thống trước khác là tới thăm các đồng minh lâu năm ở phương Tây và châu Âu.
Hàng loạt thương vụ đã được chốt trong gần 4 ngày ông Trump công du ở Trung Đông.
Ngày 13/5, ông Trump sang Ả rập Xê út để bắt đầu chuyến công du.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thái tử Ả rập Xê út Mohammed Bin Salman trong cuộc gặp song phương (Ảnh: Reuters).
Theo Nhà Trắng, Ả rập Xê út đồng ý đầu tư 600 tỷ USD, dù một số dự án trong số đó đã được lên kế hoạch từ trước. Ngoài ra, khoảng 145 thỏa thuận trị giá hơn 300 tỷ USD đã được ký kết tại hội nghị đầu tư bên lề, với sự tham dự của nhiều tỷ phú và doanh nhân Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thái tử Ả rập Xê út Mohammed Bin Salman chụp ảnh tại Diễn đàn đầu tư Ả rập Xê út - Mỹ hôm 13/5 (Ảnh: Reuters).
Một phần đáng chú ý của thỏa thuận là hợp đồng 142 tỷ USD để Ả rập Xê út mua thiết bị và dịch vụ quân sự từ hơn một chục tập đoàn quốc phòng Mỹ.
Khoản đầu tư 600 tỷ USD còn bao gồm 20 tỷ USD từ công ty DataVolt của Ả rập Xê út để phát triển trung tâm dữ liệu AI và hạ tầng năng lượng tại Mỹ, cùng 80 tỷ USD hợp tác công nghệ giữa các công ty như Google, Oracle, Salesforce, AMD, Uber và DataVolt tại cả hai quốc gia.
Ông Trump tới Ả rập Xê út trong chuyến công du Trung Đông (Video: AP).
Các công ty Mỹ cũng sẽ đảm nhận các dự án hạ tầng tại Ả rập Xê út trị giá hơn 2 tỷ USD, trong đó có sân bay quốc tế King Salman và tổ hợp giải trí Qiddiya City.

Tỷ phú Elon Musk tháp tùng ông Trump trong chuyến công tác (Ảnh: Reuters).
Ngoài khuôn khổ giữa hai chính phủ, tỷ phú Elon Musk thông báo Ả rập Xê út đã đồng ý sử dụng dịch vụ internet vệ tinh Starlink của ông cho ngành hàng không và vận tải biển.
Công ty AMD của Mỹ cũng công bố dự án 10 tỷ USD hợp tác với Ả rập Xê út nhằm cung cấp chip và phần mềm cho các trung tâm dữ liệu AI trải dài từ Vương quốc này đến Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Quốc vương Qatar Tamim bin Hamad Al Thani tham dự lễ ký kết tại Doha, Qatar (Ảnh: Reuters).
Ngày 14/5, theo thông báo từ Nhà Trắng, ông Trump đã ký thỏa thuận đầu tư với Qatar trị giá hơn 243,5 tỷ USD và dự kiến nâng tổng đầu tư lên 1.200 tỷ USD.
Doha sẽ đầu tư 10 tỷ USD vào một cơ sở quân sự Mỹ và mua 42 tỷ USD vũ khí từ Washington. Phát biểu tại căn cứ không quân Mỹ ở Qatar hôm 15/5, ông Trump khẳng định đây là minh chứng cho mối quan hệ quốc phòng khăng khít giữa 2 nước.

Ông Trump phát biểu trước các binh sĩ trong chuyến thăm căn cứ Không quân Al Udeid ở Doha, Qatar (Ảnh: Reuters).
Hãng Qatar Airways đồng ý mua 210 máy bay Boeing trị giá 96 tỷ USD, thương vụ lớn nhất mà ông Trump xúc tiến kể từ khi đặt chân tới Trung Đông, theo New York Times.
Đoàn lạc đà Qatar diễu hành chào mừng đoàn xe của ông Trump (Video: AP).
Tập đoàn Al Rabban Capital của Qatar đã ký thỏa thuận đầu tư 1 tỷ USD với công ty Quantinuum trong lĩnh vực điện toán lượng tử và đào tạo nguồn nhân lực tại Mỹ.

Ông Trump dự hội nghị bàn tròn ở Qatar (Ảnh: Reuters).
Ngoài ra, Mỹ và Qatar còn ký nhiều thỏa thuận quốc phòng, bao gồm hợp đồng 1 tỷ USD mua công nghệ phòng thủ máy bay không người lái từ Raytheon RTX và thỏa thuận 2 tỷ USD mua UAV từ General Atomics.

Ông Trump cầm một quả bóng đá khi tham dự một sự kiện với Quốc vương Qatar Tamim bin Hamad Al Thani và Chủ tịch FIFA Gianni Infantino tại Cung điện Lusail ở Lusail, Qatar (Ảnh: Reuters).
Trong chuyến thăm ngày 15/5, ông Trump công bố hơn 200 tỷ USD giá trị các hợp đồng thương mại với UAE, trong đó có cam kết 14,5 tỷ USD từ hãng Etihad Airways để đầu tư mua 28 máy bay Boeing 787 và 777X sử dụng động cơ GE sản xuất tại Mỹ.

Ông Trump gặp Tổng thống UAE Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, tại Qasr Al Watan, ở Abu Dhabi (Ảnh: Reuters).
Tập đoàn Emirates Global Aluminum sẽ đầu tư 4 tỷ USD xây dựng nhà máy luyện nhôm tại bang Oklahoma, Mỹ.

Ông Trump được chào đón ở UAE (Ảnh: Reuters).
Bộ Thương mại Mỹ cho biết hai nước sẽ cùng xây dựng trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo lớn nhất ngoài nước Mỹ tại Abu Dhabi. Dự án do công ty G42 của UAE thực hiện với công suất 5 gigawatt.

Ông Trump nhận Huân chương Zayed tại UAE (Ảnh: Reuters).
UAE chào đón ông Trump bằng điệu múa truyền thống (Video: New York Post).
Ngoài ra, trong chuyến thăm Trung Đông, ông Trump tiết lộ những diễn biến có thể làm thay đổi cục diện khu vực. Theo ông, Iran "cơ bản đã đồng ý" với các điều khoản của một thỏa thuận nhằm thu hẹp chương trình hạt nhân.
Cùng ngày, cố vấn cấp cao của Lãnh đạo Tối cao Iran, ông Ali Shamkhani cũng nói với NBC News rằng Tehran sẵn sàng ký thỏa thuận nếu Mỹ dỡ bỏ toàn bộ lệnh trừng phạt kinh tế.
Theo đánh giá của chuyên gia, chuyến công du Trung Đông lần này của ông Trump chủ yếu xoay quanh các vấn đề đầu tư kinh tế. Tuy nhiên, xét về yếu tố địa chính trị, nó cũng được đánh giá là nỗ lực của Mỹ nhằm cạnh tranh sức mạnh mềm với Trung Quốc ở khu vực này.