1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Tập Cận Bình "chi mạnh" củng cố quan hệ với Indonesia

(Dân trí) - Lãnh đạo hai nước Trung Quốc và Indonesia, quốc gia lớn nhất Đông Nam Á, ngày 2/10 đã nhất trí tăng cường quan hệ ở trên nhiều lĩnh vực khi Chủ tịch Tập Cận Bình bắt đầu chuyến công du đầu tiên của mình tới Đông Nam Á kể từ khi lên nắm quyền.

Ông Tập Cận Bình chi mạnh củng cố quan hệ với Indonesia


 

Ông Tập Cận Bình đã có cuộc gặp với Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono và dự kiến gặp các lãnh đạo kinh tế của nước này. Chủ tịch Trung Quốc cũng là lãnh đạo nước ngoài đàu tiên phát biểu trước quốc hội Indonesia trong chuyến công du kéo dài hai ngày của mình.

 

Sau cuộc gặp, Tổng thống Yudhoyono cho hay, bên cạnh thương mại và đầu tư, hai nước đã nhất trí tăng cường hợp tác trong công nghiệp, cơ sở hạ tầng, giao thông, năng lượng và tài chính cũng như biển và nghề cá. Tổng thống Indonesia cũng chào mừng kế hoạch của Trung Quốc, mở một lãnh sự quán ở đảo nghỉ mát Bali.

 

Ông cho biết hai nước cũng lên kế hoạch củng cố hợp tác quân sự và an ninh.

 

Lãnh đạo hai nước cũng ký một thỏa thuận trao đổi tiền thệ trị giá 16 tỷ USD trong 3 năm nhằm hỗ trợ đồng rupiah của Indonesia trong khủng hoảng.

 

Thống đốc ngân hàng Trung ương Indonesia Agus Martowardojo cho rằng, “thỏa thuận thể hiện cam kết tầm khu vực trong bối cảnh thế giới bất ổn và sẽ đóng góp vào việc duy trì sự ổn định của kinh tế vĩ mô và tài chính nội địa.”

 

Ông Tập Cận Bình cũng thông báo một trung tâm văn hóa Trung Quốc sẽ được xây dựng ở thủ đô Jakarta và 1.000 sinh viên Indonesia sẽ được trao học bổng học tập tại Trung Quốc. Ngoài ra, hai bên sẽ tăng cường liên lạc và phối hợp vì hòa bình và ổn định khu vực.

 

Trung Quốc đã và đang nỗ lực xây dựng mối quan hệ sâu sắc hơn với 10 thành viên của Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN). Indonesia đã là trung gian hòa giải trong các cuộc tranh chấp lãnh thổ căng thẳng quanh các hòn đảo trên Biển Đông. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đối với hầu hết vùng biển này, lấn sát vào bờ biển của các nước như Việt Nam, Malaysia, Philippines và Brunei. Đã có nhiều vụ đụng độ xảy ra giữa Trung Quốc và các nước láng giềng, làm gia tăng căng thẳng khu vực và làm dấy lên lo ngại về khả năng xảy ra xung đột trong khu vực.

 

Ông Tập, người lên nắm quyền hồi tháng 3, dự kiến sẽ công du Malaysia và dự hội nghị thượng đỉnh APEC tại Bali vào tuần tới.

 

Trung Quốc là đối tác thương mại lớn thứ hai của Indonesia. Thương mại hai chiều đạt 66 tỷ USD vào năm ngoái, trong khi đầu tư trực tiếp của Trung Quốc tăng lên 2 tỷ USD.

 

Vũ Quý

Theo AP