Ông Putin tiết lộ ứng viên tổng thống Mỹ mà Nga ủng hộ

Đức Hoàng

(Dân trí) - Tổng thống Nga Vladimir Putin giải thích lý do ủng hộ ứng viên đảng Dân chủ Kamala Harris thắng trong cuộc bầu cử tháng 11 tới.

Ông Putin tiết lộ ứng viên tổng thống Mỹ mà Nga ủng hộ - 1

Tổng thống Vladimir Putin (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết hôm 5/9 khi phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế phương Đông ở Vladivostok rằng Moscow sẽ ủng hộ Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris trong cuộc bầu cử sắp tới vào tháng 11.

Ông Putin nói với khán giả rằng, ông thích "nụ cười" của ứng cử viên Đảng Dân chủ và ông tôn trọng sự lựa chọn của Tổng thống đương nhiệm Joe Biden khi ủng hộ bà làm người kế nhiệm ông.

Trong phiên họp toàn thể của diễn đàn, ông Putin được hỏi liệu ông có ứng cử viên yêu thích nào trong cuộc bầu cử hiện nay khi Joe Biden, người mà ông từng ủng hộ, đã rút khỏi cuộc đua hay không. Ngoài ra, người đứng đầu Điện Kremlin cũng được hỏi rằng liệu ông có gọi điện chúc mừng ứng viên chiến thắng trong bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới hay không.

Ông Putin trả lời rằng, đã lâu rồi ông không có bất kỳ liên lạc trực tiếp nào với các nhà lãnh đạo châu Âu hay Mỹ, và lưu ý rằng việc chọn ra một "ứng cử viên được yêu thích" trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ không phải là nhiệm vụ của Nga, mà là nhiệm vụ của cử tri Mỹ.

Ông nhắc lại rằng trước đó ông đã bày tỏ sự ủng hộ đối với ông Biden. Tuy nhiên, vì ông Biden đã kêu gọi những người ủng hộ ông ủng hộ bà Harris và vì vậy Moscow sẽ làm như vậy và ủng hộ Phó tổng thống vào tháng 11 tới, ông Putin cho biết.

Trước đó, nhà lãnh đạo Điện Kremlin đã nói rằng ông thích ông Biden hơn ông Trump vì ông Biden là một chính trị gia dễ đoán hơn ứng viên đảng Cộng hòa.

Ông Putin nói thêm rằng bà Harris thường xuyên cười và có thể lan tỏa niềm vui và điều đó cho thấy "mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp với bà ấy".

Ông nhận định, thái độ tích cực của bà Harris có nghĩa là bà sẽ không áp đặt nhiều lệnh trừng phạt đối với Nga như cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Theo ông Putin, ông Trump đã áp đặt nhiều lệnh trừng phạt với Nga hơn bất kỳ tổng thống nào khác trong lịch sử Mỹ.

"Cuối cùng, quyền lựa chọn thuộc về người dân Mỹ và chúng tôi sẽ tôn trọng quyết định cuối cùng của họ", ông nói.

Trước đó, nhiều ý kiến cho rằng, ông Putin dường như có xu hướng ủng hộ ông Trump nhiều hơn, vì ứng viên đảng Cộng hòa không mấy mặn mà trong việc ủng hộ Ukraine trong cuộc chiến chống Nga so với đảng Dân chủ. 

Ông Trump nhiều lần khẳng định có thể chấm dứt xung đột Ukraine trong vòng 24 giờ nếu tái đắc cử vào cuối năm nay. Ông cho biết, ông sẽ buộc lãnh đạo Nga và Ukraine ngồi vào bàn đàm phán với những nhượng bộ nhất định.

Cụ thể, Washington sẽ cắt viện trợ cho Ukraine nếu nước này từ chối đàm phán. Ngược lại, nếu Nga từ chối đàm phán, Washington sẽ cung cấp nhiều vũ khí hơn cho Ukraine. 

Mặc dù vậy, đến nay, Nga, Ukraine cũng như giới chức phương Tây đều tỏ ra hoài nghi về khả năng chấm dứt xung đột Ukraine của ông Trump.

Một số nguồn tin cho hay, ông Trump dường như sẽ buộc Kiev phải nhượng bộ về lãnh thổ để đạt được thỏa thuận hòa bình với Nga.

Theo Reuters, RT