1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Putin “khoe” tài nghệ khúc côn cầu bên ngoài Điện Kremlin

(Dân trí) - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thể hiện năng khiếu thể thao, đặc biệt là bộ môn khúc côn cầu bằng thắng lợi giòn giã trước các cầu thủ xuất sắc người Nga trong một trận đấu kịch tính diễn ra ngay trước dinh tổng thống Nga.

Ông Putin “khoe” tài nghệ khúc côn cầu bên ngoài Điện Kremlin

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Sputnik)
Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Sputnik)

Theo RT, Tổng thống Putin ngày 22/12 đã tham gia trận đấu giao hữu thuộc giải đấu khúc côn cầu buổi tối diễn ra trên Quảng trường Đỏ, trước Điện Kremlin, với tư cách một vận động viên thực thụ.

Đồng đội của ông Putin là trợ tá thân cận nhất của ông, Bộ trưởng Quốc phòng Sergey Shoygu và hàng loạt các vận động viên khúc côn cầu của Nga, bao gồm các huyền thoại Viacheslav Fetisov, Sergey Fedorov và Pavel Bure.

Truyền thông Nga cho biết đội đỏ của ông Putin đã giành chiến thắng với tỉ số 9-3, tuy nhiên không nêu rõ thống kê chi tiết về số bàn thắng ông Putin ghi được. Trước đó vào năm 2015, ông Putin từng ghi 7 bàn trong trận đấu nhân đúng dịp sinh nhật 63 tuổi của ông.

Khúc côn cầu trên băng là môn thể thao ông Putin mới bắt đầu chơi từ những năm 50 tuổi. Ông Viacheslav Fetisov, cựu Bộ trưởng Thể thao Nga, chính là người đã giới thiệu bộ môn này tới Tổng tư lệnh nước Nga. Trong vài năm qua, ông Putin thường xuyên xuất hiện trên sân thi đấu, mang số hiệu 11 đặc trưng trên áo đấu.

Giải đấu Khúc côn cầu ban đêm (NHL) xuất hiện vào năm 2011 theo sáng kiến của ông Putin. Giải đấu nhằm mục tiêu giúp môn thể thao này trở nên phổ biến hơn ở Nga và thu hút người lớn tuổi tham gia giải đấu bằng cách tổ chức vào buổi tối để giúp họ có thể chơi thể thao sau giờ làm.

Một số hình ảnh khác:

(Ảnh: Sputnik)
(Ảnh: Sputnik)

(Ảnh: Sputnik)
(Ảnh: Sputnik)

(Ảnh: Sputnik)
(Ảnh: Sputnik)

(Ảnh: Sputnik)
(Ảnh: Sputnik)

Đức Hoàng

Theo RT