Ông Putin cảnh báo hệ quả nếu phương Tây tịch thu tài sản Nga
(Dân trí) - Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo, bất kỳ nỗ lực nào của phương Tây nhằm tịch thu tài sản của Nga sẽ kích hoạt một sự chuyển dịch không thể đảo ngược sang các hệ thống thanh toán khu vực.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: TASS).
“Phương Tây liên tục bàn về cách họ lấy tài sản của chúng ta. Ngay khi điều đó xảy ra, làn sóng chuyển dịch sang các hệ thống thanh toán khu vực sẽ tăng tốc và chắc chắn trở nên không thể đảo ngược”, Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Á - Âu ở Minsk hôm 26/6.
Nhà lãnh đạo Nga nói thêm: “Chúng tôi quyết tâm tiếp tục củng cố các công cụ tài chính và thanh toán của riêng mình trong vấn đề này”.
Khu vực hóa hệ thống thanh toán là quá trình các quốc gia hoặc khối quốc gia phát triển cơ sở hạ tầng tài chính riêng của mình để giảm sự phụ thuộc vào các hệ thống tài chính toàn cầu như SWIFT, Visa, Mastercard hoặc đô la Mỹ.
Khoảng 300 tỷ USD tài sản quốc gia của Nga đã bị phương Tây phong tỏa sau khi xung đột tại Ukraine leo thang vào tháng 2/2022. Trong số đó, khoảng 200 tỷ euro (tương đương 209 tỷ USD) được giữ tại Trung tâm lưu ký chứng khoán châu Âu Euroclear có trụ sở tại Brussels.
Đại diện cấp cao về Đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Kaja Kallas nhiều lần kêu gọi sử dụng các tài sản đóng băng của Nga để tái thiết Ukraine, mặc dù một số quốc gia thành viên, trong đó có Pháp, phản đối kế hoạch này do lo ngại vấn đề pháp lý.
Các tài sản bị phong tỏa đã tạo ra hàng tỷ euro tiền lãi, trong đó 1,63 tỷ USD được Euroclear chuyển cho Kiev vào tháng 7 năm ngoái để hỗ trợ khoản vay trị giá 50 tỷ USD cho Ukraine do nhóm G7 cung cấp.
EU đang thảo luận về các cách khai thác thêm nguồn thu từ khối tài sản bị đóng băng của Nga mà không vi phạm các quy chuẩn pháp lý quốc tế.
Tuy nhiên, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cảnh báo, việc tịch thu tài sản một cách công khai có thể làm tổn hại lòng tin toàn cầu đối với các thể chế tài chính phương Tây.
Các cuộc thảo luận trong nội bộ EU về việc tịch thu tài sản của Nga đã kéo dài hơn 3 năm mà vẫn chưa đạt được đồng thuận.
Moscow nhiều lần lên án hành động phong tỏa tài sản và từng ám chỉ khả năng đáp trả bằng cách trừng phạt các khoản đầu tư và tài sản phương Tây tại Nga. Tổng Putin đã ký ban hành một sắc lệnh tạo điều kiện cho việc tịch thu tài sản của phương Tây.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng việc phương Tây khai thác các khoản tiền từ tài sản đóng băng của Nga là bất hợp pháp và tạo ra tiền lệ nguy hiểm. Ông nhấn mạnh, Moscow sẽ khởi kiện chống lại bất kỳ bên nào liên quan đến việc chiếm giữ tài sản của Nga.