Nga soạn luật mới để tịch thu tài sản phương Tây
(Dân trí) - Dự luật này dự kiến nhằm vào các quốc gia tịch thu trái phép tài sản và quỹ của Nga.
Chính phủ Nga đang soạn thảo một dự luật mới cho phép tịch thu tài sản của các quốc gia phương Tây đã tịch thu bất hợp pháp tài sản và quỹ của Moscow, báo Izvestia đưa tin hôm 21/1.
Dự luật phác thảo thủ tục pháp lý và nhấn mạnh rằng các tài sản nước ngoài nằm trong diện mục tiêu sẽ được chuyển sang quyền sở hữu nhà nước của Nga sau khi có phán quyết của tòa án trọng tài. Danh sách tài sản và quỹ bị tịch thu sẽ do Ủy ban đầu tư nước ngoài của Nga tổng hợp.
Vào tháng 5/2024, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh đặt nền tảng cho việc tịch thu tài sản của các công ty và cá nhân Mỹ để bồi thường cho bất kỳ tài sản nào của Nga bị Washington thu giữ.
Nếu được thông qua, dự luật sẽ nhắm vào các quốc gia phương Tây "không thân thiện" và các cá nhân liên quan, cho phép Moscow tịch thu tài sản để bồi hoàn cho những thiệt hại tài chính mà Nga phải gánh chịu do bị tịch thu trái phép các quỹ và tài sản.
Ủy ban đầu tư nước ngoài của Nga sẽ xem xét dự thảo luật ngay trong tuần tới.
Báo Vedomosti dẫn hai nguồn tin cho biết dự luật do Bộ Tư pháp nước này soạn thảo. Izvestia lưu ý, văn bản này đã được các cơ quan hữu quan phê duyệt, bao gồm Ngân hàng Trung ương, Bộ Tài chính, Bộ Kinh tế và Bộ Ngoại giao Nga.
Washington và các đồng minh đã phong tỏa khoảng 300 tỷ USD tài sản của Nga kể từ khi xung đột Ukraine leo thang vào năm 2022. Kiev đã liên tục kêu gọi các nước phương Tây sử dụng tài sản đóng băng này để hỗ trợ Ukraine trang trải chi phí quân sự và tái thiết.
Chính quyền cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden ủng hộ đề xuất này, song các quốc gia châu Âu đã bác bỏ do ngày càng lo ngại về những thách thức pháp lý. Châu Âu cho rằng, động thái đó có thể giáng một đòn mạnh vào hệ thống tài chính phương Tây và danh tiếng của đồng euro.