1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Kofi Annan rời Syria tay trắng

(Dân trí) - Đặc phái viên của LHQ và Liên đoàn Ả-rập Kofi Annan đã rời Syria sau hai ngày thảo luận mà không đạt được kết quả nào trong việc chấm dứt xung đột tại quốc gia Trung Đông này, ngoài việc hai bên nhất trí ông Annan sẽ trở lại Damascus trong thời gian tới.

Ông Kofi Annan rời Syria tay trắng
Đặc sứ LHQ - AL Kofi Annan phát biểu họp báo ở Damascus ngày 11/3/2012.

Phát biểu với báo giới sau khi kết thúc các cuộc hội đàm với Tổng thống nước chủ nhà Bashar al-Assad, cựu Tổng thư ký LHQ thừa nhận sẽ rất khó khăn để đạt được thỏa thuận chấm dứt bạo lực tại Syria, nhưng bên cạnh đó ông cũng thể hiện thái độ lạc quan thận trọng.

"Tôi vẫn lạc quan về việc có thể đạt được một giải pháp sau các cuộc thảo luận tiếp theo với ông Assad. Tình hình ở đây quá tồi tệ và nguy hiểm tới mức chúng tôi không thể để mọi việc rơi vào thất bại”, ông cho biết.

Cũng tại cuộc họp báo, ông Annan nói rằng ông đã đưa ra một gói đề xuất cụ thể với Tổng thống Assad trong hai ngày họp cuối tuần.

“Tôi đã đưa ra một gói đề xuất cụ thể nhằm tháo gỡ cuộc khủng hoảng tại Syria và tôi tin rằng những đề xuất đó sẽ có ảnh hưởng thực sự tới tình hình thực tế hiện nay, cũng như sẽ giúp phát động tiến trình hướng tới việc chấm dứt bạo lực", ông khẳng định.

Theo ông Annan, các cuộc thảo luận với Tổng thống Assad trong hai ngày qua chủ yếu tập trung vào các mục tiêu chính của tiến trình hòa bình, bao gồm ngừng ngay lập tức bạo lực và giết chóc, cho phép các tổ chức nhân đạo tiếp cận những điểm nóng và khởi động đối thoại chính trị.

Ngoài ra, ông cũng đã khuyến nghị chính phủ Syria “chấp nhận thay đổi và cải tổ” theo câu cách ngôn của người châu Phi là "nếu không đổi được chiều gió thì hãy xoay hướng buồm."

Tuy nhiên, hiện ông Assad chưa đưa ra bất kỳ phúc đáp nào đối với đề xuất của ông Annan, ngoài tuyên bố cho rằng “các nhóm khủng bố” đang phong tỏa mọi giải pháp chính trị tại nước này.

Trước đó, các nhóm đối lập Syria đã bác bỏ yêu cầu của ông Annan về việc đối thoại với chính phủ của Tổng thống Assad. Phe đối lập cho biết sẽ không tiến hành bất kỳ tiến trình hòa giải nào trong thời gian Tổng thống Assad tại nhiệm.   

Trong khi đó, theo các tổ chức nhân quyền và một số nguồn tin tại chỗ, quân đội Syria tiếp tục đẩy mạnh pháo kích các cứ địa của phe đối lập ở cả miền Bắc và miền Nam như Idlib, Hama, Homs và Daraa. Giao tranh và đụng độ đã khiến ít nhất 30 người thiệt mạng trong ngày 11/3.

Sau khi kết thúc chuyến thăm Syria, ông Annan đã đáp máy bay đến Qatar để gặp Quốc vương nước này - nhân vật đứng hàng đầu trong việc chỉ trích chính quyền Damascus và cũng là người kêu gọi cung cấp vũ khí cho quân nổi dậy ở Syria.

Dự kiến ông Annan sẽ quay trở lại Syria nhưng thời gian cụ thể chưa được ấn định.   

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton sẽ có cuộc gặp với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov tại thành phố New York trong ngày 12/3 để trao đổi quan điểm về Syria, nhân dịp tham dự phiên họp đặc biệt của Hội đồng Bảo an bàn về làn sóng bạo loạn trong thế giới Ảrập, đặc biệt là tại Syria.

Vũ Anh
Theo Reuters